13/09/2021 - 14:33

Bàn phương án mở cửa khôi phục sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế TP Cần Thơ 

(CTO) - Sáng 13-9, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị thảo luận về phương án khôi khục sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế thành phố.

Các đồng chí, Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu đề dẫn tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu đề dẫn tại hội nghị.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy khẳng định quan điểm vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế, góp phần ổn định sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, nếu chỉ làm tốt công tác phòng chống dịch mà không quan tâm phục hồi kinh tế thì đời sống người dân, các thành phần kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là không đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn chúng ta xác định không thể xem nhẹ nhiệm vụ nào. Hội nghị nhằm nghiên cứu, đóng góp lộ trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội kèm theo phòng chống dịch góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm, không để xảy ra dịch bệnh.

Đây là nhiệm vụ rất khó khăn phải tập trung bàn bạc thống nhất. Mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế phải tính toán mở ở mức độ nào, khi mở ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công tác phòng chống dịch... Khi phương án được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thì cách thức triển khai ra sao. Quan điểm chính là mở ra phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, có lộ trình, thời gian cụ thể, xử lý hài hòa các mối quan hệ. Chẳng hạn trong lĩnh vực nông nghiệp phải quan tâm giải quyết vấn đề đảm bảo đầu vào, đầu ra nguyên liệu sản xuất, cơ chế vận hành. Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, các hoạt động kinh doanh cách thức mở cửa như thế nào cũng phải tính toán kỹ. Nghiên cứu quy chế đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại nhà máy, tại các hộ kinh doanh cá thể. Các cấp ngành, địa phương phải tập trung thảo luận, đề xuất khi mở ra đối với địa phương có những khó khăn gì, cần thành phố tập trung tháo gỡ ra sau, liên thông liên kết như thế nào.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu khẳng định: Thời gian qua thành phố thực hiện "mục tiêu kép" nhưng căn cứ tình hình thực tế đã dành phần lớn tâm sức cho phòng chống dịch. Và hiện nay thành phố tiếp tục nghiên cứu các phương án để mở cửa phục hồi phát triển kinh tế. Đây cũng là mong muốn của người dân, doanh nghiệp được trở lại sản xuất trong điều kiện bình thường mới. Vì vậy, Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa, các sở, ngành, quận huyện,... cần phát huy trí tuệ, tâm huyết để đóng góp vào chủ trương, phương án, lộ trình tổ chức mở cửa phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố.

Tại cuộc họp, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trình bày báo cáo đề xuất phương án, lộ trình tổ chức mở cửa phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố. Theo đó, mục đích, yêu cầu của phương án là thúc đẩy phục hồi kinh tế trong điều kiện thành phố cần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch bệnh, tiến tới sống chung với dịch COVID-19. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế và quy định của thành phố, qua đó góp phần ổn định kinh tế, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn, chủ động ứng phó, thích nghi trong điều kiện mới và khi dịch bệnh được kiểm soát.

Kết hợp hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe và ổn định đời sống của nhân dân. Nguyên tắc là đảm bảo an toàn phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe, tính mạng con người đi đôi với phục hồi kinh tế, giải quyết việc làm ổn định đời sống người dân. Từng bước sống chung với dịch bệnh trong mọi hoạt động kinh tế xã hội. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho toàn dân và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Từng bước phục hồi nền kinh tế, nối lại các chuỗi sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, đình trệ, khơi thông dòng chảy nguồn lực trong các thị trường của nền kinh tế, theo hướng giảm thiểu, tiến tới không lây lan dịch bệnh trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự kiến, tiến độ thực hiện phương án sẽ chia làm 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1 (thời gian còn lại của năm 2021), từ khi phương án được ban hành đến ngày 18-9 làm công tác chuẩn bị; từ ngày 18-9 đến cuối năm 2021 đi vào tổ chức triển khai thực hiện. Giai đoạn 2, từ ngày 1-1-2022 trở đi thực hiện đánh giá các nội dung đã triển khai trong giai đoạn 1, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp, nhiệm vụ tiếp theo.

Hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận về lộ trình tổ chức mở cửa, phục hồi phát triển kinh tế thành phố đối với từng ngành, từng lĩnh vực và các giải pháp thực hiện của các sở, ngành hữu quan. 

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết