29/01/2013 - 09:09

Bài toán khó của HLV Hoàng Văn Phúc

Giới chuyên môn lo ngại về đội hình dự SEA Games 27 vào cuối năm nay có quá nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm. Hầu hết các tuyển thủ dưới 23 tuổi của HLV Hoàng Văn Phúc đã từng theo ông tham gia các giải U-20 châu Á năm ngoái hoặc các giải trẻ trong nước. Chỉ tiếc là mỗi năm không có nhiều giải trẻ quốc tế lẫn quốc nội giúp họ chinh chiến liên tục. Kinh nghiệm yếu vì thiếu cọ xát của cầu thủ ở đây không chỉ về mặt lối chơi mà còn là cách ứng xử, chế ngự trong mỗi tình huống cụ thể về tâm lý, khả năng chịu đựng sức ép khi thua hoặc thắng trận.

"Còn trẻ, thiếu kinh nghiệm" là một cụm từ rất thường được viện dẫn cho thất bại của những đội tuyển từ VFF lẫn các ban huấn luyện sau từng kỳ SEA Games. Đến mức chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã hóm hỉnh chỉ ra rằng chẳng nhẽ các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á cử cầu thủ lớn 23 tuổi để chơi ở giải dưới 23 tuổi hay sao mà U-23 Việt Nam… trẻ hơn người ta?

HLV Hoàng Văn Phúc (thứ 4 từ trái sang) và các cộng sự còn nhiều việc phải làm để nâng cấp cầu thủ. 

Điều đó cho thấy sự bao biện chung chung của những người thua trong một cuộc chơi có quy định rất rõ ràng về độ tuổi. Cầu thủ thiếu kinh nghiệm do chính cái cách mà mình lựa chọn, sử dụng chứ không phải do trẻ nên thiếu kinh nghiệm.

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp ở mùa giải mới, trong danh sách đăng ký mỗi CLB phải có tối thiểu 3 cầu thủ dưới 21 tuổi; Trong danh sách đăng ký 11 cầu thủ chính thức và tối đa 9 cầu thủ dự bị, phải có tối thiểu 2 cầu thủ dưới 21 tuổi. Đây là một ý tưởng rất tốt của VFF nhưng việc ra sân "không bắt buộc" cần phải xem lại. Bởi nó giống như kiểu hình thức và đối phó (rằng có đăng ký cầu thủ trẻ) nhưng việc ban huấn luyện có cho vào sân để tích lũy kinh nghiệm hay không lại là chuyện khác.

Tất cả HLV đều thừa nhận sức ép thành tích luôn là nỗi ám ảnh và không ai hoặc rất ít người dám sử dụng cầu thủ trẻ tại giải vô địch, lại càng hiếm hoi hơn khi để cho cầu thủ trẻ chơi ở các vị trí xung yếu (như tiền đạo, tiền vệ trung tâm hay trung vệ). Vị trí này hầu như chỉ dành cho ngoại binh hoặc các cầu thủ nội đã trưởng thành.

Tân HLV Hoàng Văn Phúc đang rất kỳ vọng vào 2 tuyển thủ Việt kiều trung vệ Michal Nguyễn và trung phong Mạc Hồng Quân sẽ giúp ông giải một phần bài toán khó trên.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết