 |
|
Đội năng khiếu bóng chuyền nam Cần Thơ (trái) đoạt HCB tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII-2012. Ảnh: Minh Thảo |
Sơ kết 6 tháng Cần Thơ tham dự đại hội thể dục thể thao ĐBSCL năm nay, trong khi nhiều môn thể thao đã đạt và vượt kế hoạch về huy chương như cờ tướng - cờ vua, võ Cổ truyền, karatedo
thì một số môn lại “trắng tay” như việt dã và bóng chuyền nam. Đây là điều đáng tiếc khi bóng chuyền và việt dã từng là những môn thế mạnh của Cần Thơ.
1. Cuối những năm 80 đầu thập niên 90 thế kỷ trước, bóng chuyền Cần Thơ từng vang danh với đội tuyển Cảng Cần Thơ tham dự giải hạng đội mạnh toàn quốc. Tuy nhiên, khi đội Cảng Cần Thơ giải tán vì khó khăn tài chính, cũng là lúc bóng chuyền Cần Thơ sa sút, thậm chí không còn đội dự tuyển của thành phố. Trước năm 2010, Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ cũng không có môn bóng chuyền. Mãi đến khi chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm ngoái, các đội năng khiếu bóng chuyền nam nữ mới được thành lập lại. Dù gặp vô vàn khó khăn vì thiếu nguồn tuyển chọn, nhưng chiếc HCV của đội nam THCS và HCB của đội nam THPT là tia hy vọng vực dậy môn bóng chuyền. Thế nhưng, việc gầy dựng đội năng khiếu bóng chuyền nam (và cả nữ) đang gặp nhiều khó khăn. HLV trưởng môn bóng chuyền tại Hội khỏe Phù Đổng năm ngoái là ông Duy Minh Thái, giờ đã chuyển sang huấn luyện đội
bóng đá, còn các VĐV bóng chuyền đã mỗi người một nơi. Vừa qua, Sở VH TT&DL bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Quang Minh, Hiệu phó Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ làm trưởng bộ môn bóng chuyền, nhưng đến nay mọi việc chưa thấy chuyển biến gì.
2. Đại hội TDTT ĐBSCL là sân chơi để các tỉnh thành trong khu vực có điều kiện rèn luyện “quân” chuẩn bị cho các giải đấu toàn quốc. Tuy nhiên, lực lượng VĐV việt dã của Cần Thơ đi thi đấu giải ĐBSCL vừa qua đều là các em đội năng khiếu, chỉ mới được đào tạo 2 năm trở lại đây.
Để đạt thành tích cấp khu vực thì chí ít VĐV việt dã phải được tập luyện khoảng 3-4 năm trở lên. Trong khi đó, đã nhiều năm nay, Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ chỉ đào tạo VĐV đến năm 18 tuổi. Khi hết tuổi này, các VĐV việt dã sẽ được đôn lên tuyến trẻ và tuyển do Trung tâm TDTT Cần Thơ phụ trách. Thế nhưng, Trung tâm không có chế độ “nuôi” đội trẻ và tuyển việt dã nên nhiều năm qua việt dã Cần Thơ không có thành tích nổi bật. Nhiều VĐV việt dã đã chuyển qua tập luyện môn khác như xe đạp, canoeing hoặc đầu quân cho đơn vị khác. Hệ quả là Đại hội TDTT ĐBSCL năm nay, Cần Thơ cử lực lượng VĐV năng khiếu, không thể cạnh tranh với các đơn vị bạn, thua kém là điều khó tránh khỏi.
* * *
Bóng chuyền nam và việt dã đều đặt mục tiêu đạt HCV tại Đại hội ĐBSCL năm nay. Kết cuộc “trắng tay” là bài học đáng giá không chỉ với 2 bộ môn này mà còn với các nhà quản lý thể thao của Cần Thơ.
Nguyễn Minh Xuân Nguyên