Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, bắt đầu từ mỗi đảng viên và tổ chức đảng, là chìa khóa để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thấm nhuần lời dạy “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, chi bộ tại TP Cần Thơ tập trung nâng chất đội ngũ đảng viên và các chi bộ; gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, nhiều tổ chức đảng xuất sắc.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao bằng khen các đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025.
Đảng viên nêu gương
Những ngày đầu năm 2026, trở lại ấp Thới Trung, xã Cờ Đỏ, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của nhịp sống mới đang lan tỏa khi các khu dân cư khoác lên mình “áo mới”; nhà dân san sát, đường sá khang trang, thông thoáng. Trước đây, các tuyến đường trong ấp nhỏ hẹp, xuống cấp, đi lại rất khó khăn. Từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân, ông Cao Văn Liền, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp cùng tập thể Chi bộ và Ban Nhân dân ấp Thới Trung đề ra chủ trương vận động người dân hiến đất để mở rộng và tráng bê tông các tuyến đường, tổng chiều dài hơn 3.000m. Ông Liền vận động cha ruột là ông Cao Văn Nên hiến 800m2 đất trị giá khoảng 1 tỉ đồng để mở đường dân sinh nối từ tuyến đường bờ Tây ấp Thới Trung ra đường tỉnh 919...
Ông Liền chia sẻ: “Học tập và làm theo lời Bác, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tôi luôn tiên phong trong các mặt công tác và vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng thực hiện, chung sức xây dựng quê hương”. Thấy được sự gương mẫu, tận tụy của ông Liền và cán bộ, đảng viên nên nhân nhân luôn đồng thuận cao, tích cực ủng hộ các chủ trương của cấp ủy đảng. Hiện nay, 80ha ruộng trong ấp được người dân sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu, 13ha vườn phủ kín cây ăn trái có giá trị; 15 hộ khó khăn được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Ấp Thới Trung không còn hộ nghèo.
Ông Trần Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Phước là gương sáng của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức xã. Trước khi hợp nhất thành lập xã Đông Phước, ông Mười làm Trưởng Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (cũ). Qua hơn 7 tháng thực hiện nhiệm vụ ở cương vị mới, ông Mười dành thời gian đến địa bàn ấp, quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. “Từ việc gần dân, sát dân, tôi hiểu rằng, người dân không cần cán bộ hứa nhiều, mà cần thấy được việc làm thực chất của cán bộ” - ông Mười chia sẻ.
Hiểu được điều đó, ông Mười cùng tập thể cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ xã nỗ lực chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quyết liệt, sáng tạo, góp phần đạt và vượt tất cả 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã trong năm 2025. Đặc biệt, ông Mười cùng các công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã sáng kiến mô hình “Ngày thứ sáu hành chính tại ấp”. Theo đó, vào ngày thứ sáu, cán bộ, công chức luân phiên đến 25 ấp, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Năm 2026, ông Mười đề xuất thực hiện thêm mô hình “Ngày thứ bảy hành chính tại ấp”, nhằm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại ấp thuận lợi hơn.

Mô hình “Chứng thực chữ ký tại nhà” do Đảng ủy phường Sóc Trăng chỉ đạo thực hiện được người dân đồng thuận, ủng hộ.
Tổ chức đảng phát huy vai trò “hạt nhân” lãnh đạo
Ấp Thạnh Lộc, xã Trung Hưng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Hầu hết đường giao thông đều được trải nhựa, tráng bê tông, mở rộng 3,5m-4m; nhiều cây cầu được xây dựng kiên cố, giao thương thuận tiện, an toàn. Ông Dương Thành Mẫn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạnh Lộc, khẳng định: “Chi ủy luôn chỉ đạo Ban nhân dân ấp, Mặt trận, các đoàn thể, nhất là cán bộ, đảng viên thực hiện dân chủ, công khai minh bạch các khoản thu chi, mức đóng góp cùng cách làm trong xây dựng hạ tầng giao thông nên tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Trong 5 năm qua, địa phương đã huy động các nguồn lực xây dựng 2 cầu bê tông; nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường dài 6.000m, rộng 4m; lắp đèn chiếu sáng hầu hết các tuyến đường...”.
Chi bộ ấp chỉ đạo thành lập mô hình xe cứu thương. Theo đó, Chi bộ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 1,5 tỉ đồng mua 2 xe và xã hội hóa chi phí bảo đảm hoạt động. Chi bộ chỉ đạo thành lập tổ từ thiện ấp, vận động mỗi tháng hơn 200kg gạo, tặng 15 hộ khó khăn; vận động xây 15 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn… Đồng thời, chỉ đạo thành lập tổ giặm vá đường, tổ chà rong đường và tổ đổ cát núi đường. Qua đó, nâng cấp, sửa chữa, vệ sinh nhiều tuyến đường, đảm bảo giao thương thông suốt. Từ năm 2020-2025, Chi bộ ấp được Đảng ủy xã công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu, được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tặng bằng khen.
Theo ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, với quyết tâm xây dựng và phát triển địa phương trong giai đoạn mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên tiên phong trong hành động, không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của dân lên trên hết. Trong năm qua, phường đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, như trồng rau thủy canh, trồng ngò gai hữu cơ, trồng táo Thái trong nhà lưới, trồng mận xanh ngọt, nuôi cua trong hộp ứng dụng công nghệ cao… tiếp tục được hỗ trợ để nhân rộng. Địa phương huy động nhiều nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng; điển hình: dự án đường vành đai 1 và đường vành đai 2, dự án đường Điện Biên Phủ, dự án đường Lý Thánh Tông được triển khai thực hiện...
Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, các cấp ủy, tổ chức đảng phường Sóc Trăng chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình thiết thực trong cải cách hành chính, như mô hình “Đăng ký khai sinh trực tuyến cho trẻ tại Bệnh viện sản - nhi Sóc Trăng”, mô hình “Ngày thứ bảy vì dân”, mô hình “Chứng thực chữ ký tại nhà”... Các mô hình đã tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh gọn. Huỳnh Đức Dũng khẳng định: “Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy trong việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, năm 2025, Đảng bộ phường Sóc Trăng được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ công nhận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu”.
| Năm 2025, Đảng bộ TP Cần Thơ có trên 95% đảng viên và tổ chức đảng của đảng bộ xã, phường được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có gần 20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tất cả 103 đảng bộ xã, phường được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 21 đảng bộ được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. |
Bài, ảnh: ANH DŨNG
Bài 3: Tự soi, tự chỉnh đốn