03/02/2026 - 07:06

Xây dựng đảng bộ xã, phường ngang tầm nhiệm vụ, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Bài 1: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực tâm, thực tài 

Thực tiễn 96 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định các đảng bộ xã, phường luôn là tổ chức Đảng giữ vai trò “hạt nhân” chính trị, nền tảng, trực tiếp lãnh đạo, đưa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân. Với ý nghĩa đó, các cấp ủy, tổ chức đảng xã, phường TP Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo xã Vĩnh Trinh trao giấy khen cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: ANH DŨNG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và ở xã, phường nói riêng có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nâng tầm cán bộ, đảng viên

TP Cần Thơ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở thông qua việc rà soát, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, chính trị. Đồng thời, các cấp ủy Đảng chú trọng công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, gắn với việc đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả công việc thực tế và sự hài lòng của nhân dân. Đây là bước quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng TP Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia.

Bà Trần Thị Ly, Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, chia sẻ: “Tham gia công tác địa phương gần 15 năm, tôi luôn được lãnh đạo các cấp tạo thuận lợi để học đại học luật, trung cấp lý luận chính trị và các kiến thức bổ trợ, như: tin học, ngoại ngữ... Các khóa học giúp tôi nâng cao kiến thức, kỹ năng để cùng tập thể Chi bộ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Nhiều năm, Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu”.

Ở xã Vĩnh Trinh, từ năm 2020 đến nay có hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên được đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt. Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó có 6 thạc sĩ; 60,2% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; tất cả đều có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, trong đó có 11 người có bằng đại học ngoại ngữ. 

Năm 2025, xã Châu Thành thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra. Đó là kết quả từ sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Trong đó, nhiều cán bộ, đảng viên vận dụng tốt kiến thức được đào tạo vào thực tiễn công tác, tạo chuyển biến tích cực từng lĩnh vực. Tiêu biểu như ông Nguyễn Minh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy xã.

Trước khi thành lập xã Châu Thành, ông Tùng là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang (cũ). Ông được tham gia các lớp đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục, cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 7-2025 đến nay, với vai trò là Trưởng Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy xã Châu Thành, ông Tùng phát huy kiến thức được đào tạo, kinh nghiệm công tác, tham mưu Đảng ủy xã tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng cho trên 98% đảng viên; thành lập Ban Công tác 35 và Tổ cộng tác viên dư luận xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú, kết nạp 44 đảng viên mới, đạt hơn 102% chỉ tiêu. Đồng thời, tham mưu sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm 97 cán bộ, công chức xã vào các vị trí công tác đảm bảo đúng năng lực, trình độ chuyên môn, sở trường công tác...

Ông Tùng chia sẻ: “Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã thật sự trong sạch, vững mạnh”.  

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành, với sự quan tâm đào tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đến nay hầu hết cán bộ, đảng viên xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó có 15,46% cán bộ, đảng viên có trình độ sau đại học; trên 81% cán bộ, đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó trên 30% có trình độ cao cấp và cử nhân.
Hiện nay, 103 xã, phường của TP Cần Thơ có trên 7.500 cán bộ, công chức; trong đó hầu hết có trình độ đại học trở lên (có 11 tiến sĩ, gần 1.300 thạc sĩ); trên 60% cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Châu Thành được đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết thủ tục hành chính của người dân. 

Bổ sung nguồn lực chất lượng cho xã, phường

Những ngày này, ông Lương Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt cùng cán bộ phường tăng cường đến các khu dân cư kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; vận động nhà hảo tâm và doanh nghiệp hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ tặng người dân hoàn cảnh khó khăn;... 

Tháng 7-2025, khi đang giữ chức vụ Trưởng Phòng đầu tư, Sở Tài chính, ông Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định là Phó Bí thư Đảng ủy phường và được Chủ tịch HĐND thành phố chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt. Với sự nỗ lực, phấn đấu trong các mặt công tác, ông Tuấn cùng tập thể cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường thực hiện thắng lợi tất cả 16 chỉ tiêu đề ra trong năm 2025. Đặc biệt, ông Tuấn thường xuyên gần gũi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua việc tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc để giải quyết kịp thời.

Ông Lê Hoài Phong, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Long Thạnh 2, nói: “Qua đề nghị của người dân, ông Tuấn đã hỗ trợ 38 triệu đồng từ nguồn vận động của cá nhân để nâng cấp tuyến đường rạch Trà Ủi. Nhìn chung, các kiến nghị của người dân, như: tình trạng ùn ứ rác thải, sạt lở bờ sông… trên địa bàn phường, đều được ông Tuấn ghi nhận và chỉ đạo giải quyết nhanh chóng”.

Năm 2025, Đảng bộ phường Mỹ Quới được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Trong thành tích chung đó, ông Kim Thái Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, với vai trò “đầu tàu” luôn sâu sát cơ sở, chỉ đạo điều hành quyết liệt, giúp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Ông Kim Thái Phong từng là Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Khi thành lập phường Mỹ Quới trên cơ sở hợp nhất Phường 3, xã Mỹ Bình và xã Mỹ Quới, ông được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Ông Phong chia sẻ: “Tôi luôn trăn trở làm sao đưa địa phương ngày càng phát triển; tổ chức tốt việc hợp tác sản xuất, liên kết tạo việc làm nâng cao thu nhập và đời sống của người dân”.

Từ sự trăn trở đó, ông Phong cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt triển khai nhanh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện quy hoạch lại phường Mỹ Quới; tranh thủ nguồn lực đầu tư từ thành phố... Ông cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường phân công trách nhiệm từng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; quán triệt việc nào đã rõ thì quyết tâm, chủ động tổ chức thực hiện, không trông chờ cấp trên. Nhờ vậy, tổ chức bộ máy phường ổn định, hoạt động có hiệu quả ngay sau hợp nhất. Năm 2025, phường hoàn thành tất cả 19 chỉ tiêu, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Ông Tuấn và ông Phong là 2 trong hàng trăm cán bộ được điều động, chỉ định từ thành phố, cấp huyện (cũ) về công tác tại xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc “chọn đúng người, giao đúng việc” của Ban Thường vụ Thành ủy vừa tạo cơ hội để cán bộ được cọ xát cơ sở, rèn luyện, trưởng thành; đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương phát triển.

(Còn tiếp)

 Bài, ảnh: ANH DŨNG

Bài 2: Vững mạnh từ mỗi đảng viên và tổ chức đảng

Chia sẻ bài viết