20/04/2026 - 09:43

Ấp 5 phát triển toàn diện 

Chi bộ ấp 5, xã Phụng Hiệp có 16 đảng viên. Với nỗ lực của Chi bộ ấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác, diện mạo ấp 5 ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước nâng cao. Năm 2025, Chi bộ ấp 5 được cấp ủy cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Chi bộ ấp 5 tổ chức lễ kết nạp đảng viên. 

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 5, ấp có gần 600 hộ, với 3.812 nhân khẩu. Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, Chi bộ ấp chỉ đạo Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các chi, tổ hội tích cực tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và người dân vay hơn 20 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh…

Hiện nay, người dân ấp 5 sản xuất các loại lúa có chất lượng cao như: OM18, Đài thơm 8 trên toàn bộ 462ha đất ruộng; 65ha vườn được phủ kín các loại cây ăn trái: xoài, mãng cầu xiêm... Nhiều hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập nhờ sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi để mở tiệm tạp hóa, mua bán nhỏ. Ông Huỳnh Văn Ba, người dân trong ấp, nói: “Được địa phương hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và được tập huấn kỹ thuật trồng trọt, tôi cải tạo 2 công vườn tạp để chuyển sang trồng mãng cầu xiêm. Hiện nay, vườn cây đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ có nguồn thu nhập ổn định”.

Trong 5 năm gần đây, Chi bộ chỉ đạo vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 10 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, hộ khó khăn. Trong đó, căn nhà Đại đoàn kết tặng bà Nguyễn Thị Sài, hộ khó khăn trong ấp, do Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ hỗ trợ 60 triệu đồng, đang được khẩn trương thi công để bàn giao cho gia đình vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30-4-2026. Bà Sài chia sẻ: “Gia đình tôi không có ruộng vườn, làm mướn kiếm sống. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương mà gia đình tôi sắp có căn nhà mới để ở. Tôi tin cuộc sống gia đình rồi đây sẽ ổn định hơn”.

Ở ấp 5, hầu hết cầu, đường giao thông đã được xây dựng kiên cố, sạch, đẹp, giao thương thuận tiện và an toàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân trong ấp, phấn khởi nói: “Khi thực hiện các công trình xây dựng cầu, đường giao thông, cán bộ địa phương tổ chức họp dân bàn bạc, công khai các khoản thu chi rõ ràng. Nhờ vậy, bà con ai cũng tin tưởng, tình nguyện đóng góp tiền, công sức thực hiện các công trình”. Trong 5 năm qua, nhân dân ấp 5 đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp kinh Mỹ Thuận, tuyến đường cặp kinh Trường học - kinh Họa Đồ, với tổng chiều dài hơn 6.000m; bắc cầu Lung Đình, cầu kinh Mỹ Thuận...

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, mỗi năm kết nạp 1-2 đảng viên mới. Chi ủy tổ chức họp lệ đúng hướng dẫn của cấp trên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; quản lý chặt chẽ đảng viên; quan tâm kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên... Từ đó, nhiều năm qua, Chi bộ không có đảng viên vi phạm, xứng đáng là “hạt nhân” lãnh đạo toàn diện các mặt công tác địa bàn dân cư.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết