24/12/2013 - 21:20

An Giang: Khởi công xây dựng hệ thống cáp treo lên núi Cấm

Ngày 25-12, tại Khu du lịch Lâm viên núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang), UBND tỉnh An Giang, huyện Tịnh Biên, Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang khởi công xây dựng hệ thống cáp treo tại Khu du lịch núi Cấm phục vụ khách tham quan, du lịch. Hệ thống cáp treo có điểm đầu đặt tại khu vực Lâm Viên, điểm giữa (đỉnh) đặt tại Vồ Ông Bướm – chùa Phật Lớn và điểm cuối tại ấp Tà Lọt, phía sau lưng núi Cấm. Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cáp treo khoảng 292 tỉ đồng.

Núi Cấm cao 705 mét so mực nước biển, có chu vi 28.600 m, là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn và cao nhất khu vực Tây Nam bộ. Hằng năm, núi Cấm đón hơn một triệu du khách đến tham quan.

Nguyễn Huỳnh

Chia sẻ bài viết