Chỉ còn vài ngày nữa, Cúp bóng đá châu Á AFC Asian Cup 2015 sẽ chính thức khởi tranh trên đất Úc và các đội tham dự đang rất ráo riết tinh chỉnh đội hình để có được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu hàng đầu châu lục. HLV danh tiếng người Hà Lan Pim Verbeek, từng dẫn dắt nhiều đội bóng tranh tài ở World Cup và AFC Asian Cup, nhận định AFC Asian Cup 2015 có ít nhất 6 đội bóng thực sự có cơ hội đoạt cúp, nên diễn biến rất khó lường.
 |
|
Đương kim vô địch Nhật Bản có giữ vững được “ngai vàng” châu Á? Ảnh: Zimbio.com |
Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 đội bóng có nhiều khả năng tạo ra sự khác biệt hơn cả. Họ đang sở hữu rất nhiều cầu thủ thi đấu đỉnh cao hàng tuần ở các giải đấu hàng đầu tại Anh, Đức và Ý. Do đó, chắc chắn họ sẽ có nhiều triển vọng hơn so với các đối thủ khác. Tuyển Nhật Bản đang được dẫn dắt bởi HLV người Mexico Javier Aguirre, một người đang rất khát khao thành công để tạo đà tâm lý tốt cho các trận đấu vòng loại World Cup cuối năm 2015. Tuyển Hàn Quốc và HLV người Đức Uli Stielike cũng ở trong trạng thái tương tự. Đội bóng xứ kim chi sẽ gặp không ít khó khăn khi đối mặt chủ nhà Úc ở bảng A, đồng thời cũng phải đương đầu với một đối thủ khó nhằn khác là Oman. Đây là một đội bóng đang ngày càng trưởng thành với dàn cầu thủ chơi bóng cùng nhau trong một thời gian dài và thi đấu rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm người Pháp Paul Le Guen. Tuyển Oman đã có những màn trình diễn khá hay và vào đến trận tranh hạng 3 ở Cúp Vùng Vịnh hồi tháng 11-2014.
Tuyển Úc dĩ nhiên cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá, nhưng không phải do họ là đội chủ nhà. Nếu nhìn vào đội hình, “những chú chuột túi” cũng có một bộ khung mạnh với những nhân tố quan trọng như Tim Cahill, Mile Jedinak và Mat Ryan. Bên cạnh đó, họ cũng đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho giải đấu này trong năm 2014 nên tuyển Úc sẽ là một đội bóng rất khó đánh bại.
Tuyển Qatar vừa đoạt chức vô địch Cúp Vùng Vịnh 2014 nên sẽ tiếp tục đà hưng phấn dưới sự chỉ đạo tài tình của HLV Djemal Belmadi. Tuyển UAE cũng đã giành vị trí thứ 3 ở Cúp Vùng Vịnh 2014 và họ là đội bóng tiến bộ rất nhanh trong mấy năm qua. UAE có một đội hình trẻ và rất hiểu ý nhau.
Tuyển CHDCND Triều Tiên vẫn luôn là “ẩn số” lớn trong khi tuyển Uzbekistan từng gây ấn tượng mạnh khi vào đến trận tranh hạng 3 ở giải đấu trước. Một đội bóng khác không thu hút nhiều chú ý nhưng vẫn có thể tạo bất ngờ là tuyển Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của HLV người Pháp Alain Perrin. Nếu không gặp áp lực lớn từ truyền thông và cổ động viên, tuyển Trung Quốc hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.
HLV Pim Verbeek cho rằng sự khác biệt giữa các đội bóng là không lớn. Chiến thắng sẽ không đến chỉ từ chất lượng cầu thủ mà còn ở những tình huống gay cấn. Các trận đấu mở màn sẽ rất quan trọng, nếu thể hiện tốt, các đội bóng sẽ có lợi thế lớn về mặt tâm lý.
Văn Tùng