31/05/2008 - 10:50

Ngày thi thứ 3 kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2008

833 thí sinh bị đình chỉ thi

* TP CẦN THƠ: Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

(TTXVN-CT)- Chiều 30-5, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2008 cho biết: Kết thúc ngày thi thứ 3, tổng cộng có 833 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, gồm: 333 thí sinh thuộc hệ THPT và 500 thí sinh thuộc hệ bổ túc. Trong đợt thi này, với 147.618 cán bộ, giáo viên tham gia trông thi, có 15 giám thị bị đình chỉ công tác trông thi: 9 giám thị thuộc hệ THPT, 6 giám thị ở hệ bổ túc.

Đáng chú ý, Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm nay có 7.768 thí sinh bỏ thi không lý do, chiếm 0,74% so với số thí sinh đã đăng ký dự thi. Số thí sinh bị tai nạn giao thông không thể đến dự thi lên tới 84 em, có 524 thí sinh bị ốm và 256 em không thể dự thi vì nhiều lý do khác nhau. Có 83 thí sinh đến thi muộn so với giờ quy định.

Trong kỳ thi này, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT đã tổ chức 2720 hội đồng thi trong đó có 2.248 Hội đồng thi hệ THPT, 472 Hội đồng thi hệ bổ túc với tổng số điểm thi là 2.832, tổng số phòng thi là 51.395. Đã có 1.174.277 thí sinh đến dự thi trên tổng số đăng ký là 1.182.992 thí sinh.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT lần I năm 2008, ông Nguyễn Quí Đôn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, nhận xét: Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo kỷ cương theo tinh thần của cuộc vận động “hai không” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo từ khâu sinh hoạt qui chế thi cho thí sinh, triển khai qui chế thi cho cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể. Trong 3 ngày thi, ở 2 hệ THPT và bổ túc THPT có 9 thí sinh vi phạm qui chế thi, bị xử lý đình chỉ thi. Cả kỳ thi có 65 thí sinh bỏ thi (20 thí sinh hệ phổ thông, 45 thí sinh hệ bổ túc), trong đó, có 5 thí sinh bỏ thi vì bị bệnh, còn lại không rõ lý do.

Đánh giá về đề thi tốt nghiệp năm nay, các giáo viên và thí sinh cho rằng đề thi các môn Lịch sử, Vật lý, Địa lý vừa sức với học sinh. Riêng đề thi môn Toán hơi khó so với học sinh có học lực trung bình.

Cuối ngày 30-5-2008, các Hội đồng coi thi đã giao nộp bài thi tốt nghiệp THPT về các hội đồng chấm thi. TP Cần Thơ tổ chức 1 hội đồng chấm thi cho cả 2 hệ phổ thông và bổ túc; đặt tại Trường THPT Châu Văn Liêm.

Dự kiến ngày 15-6-2008, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ sẽ công bố kết quả thi.

P.V - L.G - B.N

Chia sẻ bài viết