10/04/2016 - 15:30

TP CẦN THƠ

271 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm vi-rút Zika âm tính

(CT) - Ngày 8-4-2016, bác sĩ Trần Văn Tuấn, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và Vắc-xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, cho biết: Thực hiện chương trình giám sát trọng điểm, trong 5 tuần (từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3-2016), đã triển khai lấy 271 mẫu bệnh phẩm trên các bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thới Lai có biểu hiện lâm sàng như: sốt, viêm kết mạc... để xét nghiệm vi-rút Zika. Sau khi gởi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

Sở Y tế thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi-rút Zika tại TP Cần Thơ. Thành phố chỉ đạo các quận, huyện triển khai kế hoạch và tổ chức Lễ phát động kêu gọi người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng, chống dịch bệnh do vi-rút Zika và bệnh sốt xuất huyết.

Theo Cục Y tế dự phòng, tính đến 4-4, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur xét nghiệm 1.215 mẫu bệnh phẩm tại 32 tỉnh, thành phố, phát hiện 2 trường hợp dương tính với vi-rút Zika tại tỉnh Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh. Đây là 2 trường hợp nhiễm vi-rút Zika đầu tiên ghi nhận tại cộng đồng nước ta. Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân ổn định. Bộ Y tế chỉ đạo hai địa phương này công bố dịch theo quy mô xã, phường. Bộ Y tế nhận định, thời gian tới, có thể tiếp tục ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi-rút Zika. Đặc điểm của bệnh thường diễn biến ở mức độ vừa, nhẹ; nhiều trường hợp không có biểu hiện, tự khỏi nên không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, do mối liên quan tiềm ẩn giữa nhiễm vi-rút Zika ở phụ nữ có thai và chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh nên cần quan tâm việc phòng bệnh, theo dõi sức khỏe cho phụ nữ mang thai, người dự định có thai và phụ nữ mang thai nhiễm vi-rút Zika.

H. HOA

Chia sẻ bài viết