14/07/2022 - 09:42

12 năm sát cánh cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn 

Trong 12 năm qua, Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ đã đón hơn 70.000 cặp vợ chồng hiếm muộn đến khám và điều trị, với tỷ lệ thành công đạt 60,8%​. Nơi đây cũng đón 1.000 em bé chào đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON). Đó không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ của các gia đình, mà còn là niềm tự hào của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, luôn đồng hành cùng các cặp vợ chồng trên hành trình tìm con.

Niềm hạnh phúc vô bờ của một cặp vợ chồng mong con. Ảnh do BV cung cấp.

Chị L.N.A.L làm mẹ khi đã gần 40 tuổi và anh S.L bước sang tuổi 53. Kể về hành trình tìm con, anh chị bày tỏ lòng cảm ơn đối với các y bác sĩ Khoa Hỗ trợ sinh sản BV Phụ sản TP Cần Thơ. Năm 2018, họ tìm đến Khoa Hỗ trợ sinh sản theo lời giới thiệu của nhiều gia đình đã điều trị hiếm muộn thành công tại đây. Anh L có quốc tịch Thái Lan, trước đây từng thực hiện kỹ thuật thắt ống dẫn tinh, vợ anh mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp khó trong điều trị hỗ trợ sinh sản. Nhưng nhờ sự tận tâm, kiên trì của các thầy thuốc, thực hiện can thiệp bằng kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mào tinh và thụ tinh trong ống nghiệm, anh chị đã hạnh phúc đón thiên thần nhỏ chào đời.

Khoa Hiếm muộn, BV Đa khoa TP Cần Thơ, nay là Khoa Hỗ trợ sinh sản, BV Phụ sản TP Cần Thơ, thành lập vào năm 2010, đáp ứng nhu cầu điều trị trong lĩnh vực hiếm muộn cho người dân ĐBSCL. Đây cũng là Trung tâm IVF đầu tiên của vùng ĐBSCL và là đơn vị thứ 13 của cả nước thực hiện TTTON. ThS.BS Nguyễn Phan Vinh, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản chia sẻ: “12 năm qua, IVF Cần Thơ đã góp phần mang lại nhiều hy vọng hơn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Số lượng khám bệnh tăng mỗi năm, đến nay đã tiếp nhận hơn 70.000 cặp vợ chồng đến khám và điều trị với tỷ lệ thành công đạt 60,8%. Đặc biệt, kỷ niệm 12 năm cũng là cột mốc đánh dấu 1.000 bé ra đời từ TTTON tại IVF Cần Thơ”.

Những năm gần đây, Khoa Hỗ trợ sinh sản đẩy mạnh phát triển thêm Ngân hàng tinh trùng, phôi, noãn; các kỹ thuật nam khoa; kỹ thuật nuôi cấy phôi ngày 5, nhằm nâng cao chất lượng điều trị hiếm muộn. Năm 2021, Khoa đạt chứng nhận chất lượng VN-ARQA theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cho đơn vị Hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Đơn vị cũng phối hợp với nhiều trung tâm IVF trong và ngoài nước như BV: Hùng Vương, Từ Dũ, Mỹ Đức, Đại học Washington (Hoa Kỳ)..., để không ngừng cập nhật, nghiên cứu các phương pháp mới trong hỗ trợ sinh sản. Hoạt động nghiên cứu khoa học gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, một số đề tài cấp thành phố mang tính ứng dụng cao. Hằng năm, Khoa còn tổ chức các khóa đào tạo bơm tinh trùng vào buồng tử cung, các lớp sinh hoạt chuyên đề để cập nhật kiến thức hỗ trợ sinh sản đến các đồng nghiệp ở các BV miền Tây.

“Những người gắn bó với chuyên ngành hỗ trợ sinh sản như chúng tôi có rất nhiều trăn trở, nhưng cũng rất tự hào và hạnh phúc. Trăn trở với muôn vàn nỗi niềm khác nhau từ người hiếm muộn, hạnh phúc khi được đồng hành cùng họ trong hành trình chạm đến mơ ước thiêng liêng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp mà y học chưa thể can thiệp. Do đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực để giúp các gia đình hiếm muộn, đặc biệt là các trường hợp khó không rơi vào bế tắc trong hành trình tìm con”, BS.CKI Trần Ngọc Thảo, Phó Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản chia sẻ.

Với phương châm luôn “kề vai sát cánh” với các cặp đôi, IVF Cần Thơ có đội ngũ chăm sóc khách hàng để hỗ trợ các cặp vợ chồng suốt quá trình điều trị, từ khi vào khám, đến mang thai và sau sinh đến 5 năm. Khoa đặc biệt chú trong vấn đề an toàn, chống nhầm lẫn trong điều trị hiếm muộn. Các công nghệ hiện đại như nhận diện mã vạch, vân tay, khuôn mặt được sử dụng từ lần đầu tiên tiếp nhận người bệnh đến khi thực hiện thủ thuật. Bên cạnh đó, Khoa xây dựng nhiều kênh thông tin như báo đài, website, facebook, youtube,... để chủ động cung cấp nhiều thông tin về hiếm muộn cần thiết cho cộng đồng. Khoa còn triển khai khám và điều trị theo yêu cầu vào thứ bảy hàng tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh ở xa. Các cặp vợ chồng có vấn đề thắc mắc hay lo lắng muốn gặp bác sĩ tư vấn mà không thể tới BV, có thể liên lạc qua điện thoại trực tiếp hoặc qua tin nhắn Fanpage IVF Cần Thơ. Khoa cũng thường xuyên tổ chức các chương trình ưu đãi “Thắp sáng hy vọng” dành cho các cặp vợ chồng mong con, giúp họ tiến gần đến với hạnh phúc làm cha mẹ.

BS CKII Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ chia sẻ: “Kết quả đạt được 12 năm qua là nền tảng vững chắc để Khoa Hỗ trợ sinh sản tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật mới và nâng tỷ lệ thành công điều trị hiếm muộn. Đó cũng là cơ sở để Khoa trở thành Trung tâm IVF của vùng ĐBSCL, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho y tế các địa phương, để người dân trong vùng được hưởng thụ những tiến bộ kỹ thuật của y học trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản”.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết