Các cấp bộ Đoàn - Hội quận Ô Môn thực hiện hiệu quả phong trào “Vì đàn em thân yêu”, với mục tiêu chăm lo và phát triển thiếu nhi toàn diện cả về thể chất và đạo đức, trí tuệ. Các hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú như: chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ và quận Ô Môn trao thưởng các thiếu nhi được tuyên dương danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp quận năm 2025. Ảnh: CTV
Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Ô Môn, giai đoạn 2022-2025, các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức và kỹ năng sống cho thiếu nhi được quan tâm thực hiện. Các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động: hành trình về nguồn, thi tìm hiểu các ngày lễ, kỷ niệm; thực hiện viết nhật ký làm theo lời Bác; thành lập các câu lạc bộ học thuật và tổ chức nhiều sân chơi hỗ trợ thiếu nhi học tập tốt: hội thi viết chữ đẹp, “vườn hoa điểm 10”, “chiến sĩ điểm 10”...
Qua các hoạt động, nhiều thiếu nhi vinh dự được tuyên dương danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp; riêng năm học 2024-2025, có 116 thiếu nhi được tuyên dương danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp quận. Điển hình như em Nguyễn Ngọc Ngân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Thới Long, với thành tích học tập xuất sắc 7 năm học liền và đạt giải Nhất hội thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật”; giải Nhì liên hoan “Tuyên truyền măng non” cấp thành phố và giải Ba hội thi “Nghi thức Đội” cấp thành phố. Ngân cũng vinh dự được Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương xét tặng Giải thưởng Kim Đồng năm học 2024-2025. Ngân chia sẻ: “Nhờ thầy cô tạo điều kiện, hỗ trợ tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động tập thể, em ngày càng tự tin hơn. Em ước mơ lớn lên sẽ làm giáo viên, vì vậy càng phải nỗ lực học tập và rèn luyện tốt hơn nữa”.
Các cấp bộ Đoàn quận còn phối hợp ngành chức năng tăng cường truyền thông về các giải pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát huy vai trò của câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp trong việc kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin; trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Đồng thời, phối hợp ban, ngành quận tăng cường xã hội hóa, vận động nguồn lực chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số. Từ năm 2022 đến nay, tuổi trẻ quận phối hợp các đơn vị xây dựng 6 khu vui chơi cho thiếu nhi tại các điểm trường; thực hiện công trình vẽ tường với nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường tại 8 điểm trường; xây dựng 3 căn nhà “Khăn quàng đỏ”, “Ngôi nhà yêu thương” hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 200 triệu đồng, từ nguồn quỹ phong trào “Kế hoạch nhỏ” và nguồn vận động xã hội hóa. Nhiều mô hình, hoạt động chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Nổi bật là ngày hội “Nụ cười xuân”, “Siêu thị 0 đồng”, Quốc tế thiếu nhi, Lễ hội Trung thu... Kết quả, đã vận động hỗ trợ 11.500 quyển tập, 5.317 phần quà, 2.154 suất học bổng, 845 bộ dụng cụ học tập, 6.258 phần quà nhu yếu phẩm, hỗ trợ thiếu nhi, với tổng giá trị gần 1,5 tỉ đồng.
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, cùng với tổ chức Đoàn, các cấp, các ngành quận Ô Môn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng cho trẻ em, như: dạy bơi cho trẻ em; tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; an toàn khi tham gia giao thông; kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích... đảm bảo trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; khuyến khích trẻ em tham gia các lớp năng khiếu võ thuật, âm nhạc, hội họa, múa, hát, thể dục, thể thao… Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động Đoàn - Hội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư, xây dựng các mô hình giáo dục kỹ năng, tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện.