27/02/2021 - 08:16

Ðưa phong trào Hội lan tỏa, phát triển vững mạnh 

Năm 2020, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động, học tập và công tác. Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tập trung chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc thực hiện tốt các cuộc vận động và những nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm hướng về cơ sở, được hội viên nhiệt tình ủng hộ. Nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Hội LHPN phụ nữ  các quận, huyện và Hội phụ nữ Công an, Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Theo bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, năm qua, các cấp Hội có nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi bằng những hình thức phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giáo dục, thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội Phụ nữ các cấp thành phố triển khai thực hiện các mặt công tác đạt nhiều kết quả quan trọng: đạt và vượt tất cả 11 chỉ tiêu nghị quyết năm, tất cả 7 chỉ tiêu thành phố đăng ký với Trung ương Hội. Nhiều mô hình của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, phù hợp thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Trong năm 2020, các cấp Hội đã phát triển thêm 2.810 hội viên, vượt 21% chỉ tiêu kế hoạch.

Các cấp Hội thực hiện 98 công trình, phần việc trị giá khoảng 5,8 tỉ đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện đạt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” gắn với phát động phong trào “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội đã triển khai nhiều mô hình ý nghĩa: xây dựng khu vực an toàn cho phụ nữ và trẻ em; câu lạc bộ phòng chống đuối nước cho trẻ… Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng và chăm lo đời sống chị em, nhất là trong tình hình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thông qua các hoạt động: xây dựng mái ấm tình thương, sửa chữa nhà cho cán bộ, hội viên khó khăn, thăm, tặng quà, dạy nghề, giới thiệu việc làm... Song song đó, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ gắn với trọng tâm của chủ đề năm là phòng chống xâm hại trẻ em; trang bị cho hội viên kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con ngoan.

Các cấp Hội tăng cường hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, thông qua các nguồn vốn tiết kiệm, tổ hùn vốn, hỗ trợ vốn vay, tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Các quận, huyện và cơ sở hội thực hiện nhiều mô hình kinh doanh, dịch vụ: trồng rau an toàn, trồng hoa kiểng, ra mắt hợp tác xã nông sản tại quận Thốt Nốt, hợp tác xã làng nghề tại huyện Cờ Đỏ, tổ hợp tác Phụ nữ sản xuất gắn với du lịch cộng đồng tại quận Thốt Nốt… được nhiều hội viên ủng hộ. Chị Trần Thị Nguyệt Quế, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Đa số phụ nữ trên địa bàn trong tuổi lao động. Với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội, chúng tôi luôn đổi mới nội dung, hoạt động phù hợp, quan tâm chăm lo lợi ích của hội viên, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay... Hội đã xây dựng các mô hình tổ liên kết đan dây nhựa, làm bánh truyền thống, trồng bông, chăn nuôi heo… giúp chị em có thu nhập ổn định”. Còn ở quận Bình Thủy, các cấp Hội phối hợp tuyên truyền cán bộ, hội viên và người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Hội LHPN quận ra mắt mô hình phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông tại các  phường. Ngoài ra, nhiều đơn vị trên địa bàn phát động thực hiện mô hình thu gom phân loại rác thải, bán lấy tiền nuôi heo đất tiết kiệm, giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn…

Năm 2020, các cấp Hội còn ghi dấu ấn đẹp qua việc tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận động tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt… cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa khác, được đánh giá cao. Nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. Tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2020, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhận định: “Phong trào phụ nữ tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hướng về cơ sở, phát huy thế mạnh của phụ nữ trên các lĩnh vực, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết