02/11/2025 - 17:02

“Tự soi” để “tự sửa” 

Tự phê bình và phê bình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Vì thế, các chi, đảng bộ ở TP Cần Thơ thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nhận rõ ưu điểm để phát huy, đồng thời khắc phục kịp thời những khuyết điểm, ngăn chặn suy thoái và vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

Nhờ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, các đảng viên của Chi bộ khu vực An Phú, phường Hưng Phú thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực (bên trái) tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của người dân khu vực.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực An Phú, phường Hưng Phú, nhằm ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vi phạm của đảng viên, trong họp lệ, Chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của tập thể Chi ủy, cá nhân đảng viên. Qua tự phê bình và phê bình, tất cả đảng viên đều đánh giá tập thể Chi ủy, Chi bộ đoàn kết, quyết tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Từng đảng viên giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.

Đảng viên cũng thẳng thắn góp ý Chi ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn thiếu quyết liệt; một số đảng viên có biểu hiện né tránh, nể nang trong tự phê bình và phê bình, tác phong công tác xuề xòa, ít phát biểu xây dựng nghị quyết của chi bộ, đôi khi thực hiện nhiệm vụ chưa tích cực. “Sau khi “tự soi” khuyết điểm, Chi bộ cùng thảo luận, thống nhất đưa ra giải pháp để “tự sửa”. Nhờ vậy, nhiều năm liền Chi bộ không có đảng viên vi phạm, suy thoái. Các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch” - ông Nguyễn Văn Hùng thông tin.

Chi ủy, đảng viên Chi bộ ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi” để “tự sửa” khuyết điểm trong họp lệ Chi ủy, Chi bộ. Quá trình “tự soi” đã làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đảng viên. Sau “tự soi”, Chi ủy và từng đảng viên đều xây dựng kế hoạch “tự sửa” nghiêm túc, hiệu quả. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạnh Hưng, cho biết: “Qua tự phê bình và phê bình, đảng viên chỉ rõ ưu điểm của Chi ủy, Chi bộ và đảng viên luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư”.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, các đảng viên cũng phân tích rõ những hạn chế của Chi bộ là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên còn bị động; một vài đảng viên tham gia họp lệ Chi bộ chưa đều, vắng họp không có lý do chính đáng; vẫn còn một vài đảng viên ngại va chạm, nể nang trong phê bình, góp ý cho tập thể và cá nhân… Chi ủy, Chi bộ đã đề ra kế hoạch khắc phục kịp thời những hạn chế, khyết điểm được chỉ ra. Chi bộ hằng năm được cấp ủy cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiều năm liền Chi bộ không có đảng viên vi phạm, suy thoái.

Ông Nguyễn Đông Dương, Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Bình 2, xã Vĩnh Trinh, nói: “Nhiều năm qua, Chi bộ thực hiện công tác tự phê bình và phê bình để ngăn ngừa suy thoái, vi phạm, xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Qua tự phê bình và phê bình, Chi ủy và tất cả đảng viên trong Chi bộ đã phát huy được ưu điểm; có kế hoạch quyết tâm khắc phục khuyết điểm, tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học”. Bà Lê Thị Ngọc Lý, đảng viên Chi bộ, chia sẻ: “Trước đây, trong các cuộc họp, tôi chưa tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng nghị quyết. Được Chi ủy và đảng viên góp ý, tôi đã nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa kịp thời những mặt hạn chế”.

Việc nêu cao tinh thần “tự soi” để “tự sửa” đã góp phần giúp các chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh và ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái, vi phạm, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết