29/10/2025 - 09:41

“Tiếng chuông đô thị” góp phần làm đẹp môi trường 

Khu vực 3 (An Cư), phường Ninh Kiều có nhiều tuyến hẻm nhỏ, xe thu gom rác không vào được, dẫn đến tình trạng rác thải để chưa đúng nơi quy định. Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận khu vực đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN phường, các đoàn thể thực hiện mô hình dân vận khéo “Tiếng chuông đô thị” để giải quyết vấn đề này.

Mô hình “Tiếng chuông đô thị” ở đầu hẻm 10, đường Nguyễn Khuyến.

Tại hẻm 10 đường Nguyễn Khuyến, cứ vào mỗi chiều tối là lúc thu gom rác của công ty vệ sinh môi trường. Mỗi lần nghe tiếng chuông vang lên 2 lần, các hộ dân trong hẻm lần lượt mang rác ra đầu hẻm bỏ vào xe thu gom. Hoạt động này đã diễn ra được gần 2 tháng và đang trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của bà con.

Ông Phạm Trường Khoa, người dân trong hẻm, cho biết: “Do hẻm nhỏ nên xe thu gom rác không vào được, mọi người thường mang rác để đầu hẻm chờ xe rác đến lấy. Từ lúc khu vực có chuông ở đầu hẻm, người thu gom rác đến chỉ việc nhấn chuông, bà con nghe thấy liền mang rác ra, không còn tình trạng rác chất ở đầu hẻm như trước đây nữa. Hẻm sạch đẹp hơn, ai cũng vui”.

Trên bờ tường đầu hẻm 10 đường Nguyễn Khuyến có gắn chuông điện, bên cạnh là 2 tấm bảng ghi “Mô hình tiếng chuông đô thị” và nội quy sử dụng: bấm 2 hồi chuông khi lấy rác sinh hoạt, bấm 3 hồi chuông khi phát hiện trộm, bấm chuông liên tục khi có sự cố cháy nổ. Hệ thống chuông với dây điện kéo dài xuyên suốt hẻm, đủ để người dân nghe thấy. Phía trên chuông có gắn camera giám sát những ai tự ý bấm chuông quấy phá, đồng thời để kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường, quản lý an ninh trật tự, phòng ngừa sự cố hỏa hoạn. Mô hình không chỉ nâng cao chất lượng môi trường, mỹ quan đô thị mà còn góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự địa bàn.

Theo ông Lê Phước Tài, Bí thư, Trưởng Khu vực 3 (An Cư), phường Ninh Kiều, mô hình “Tiếng chuông đô thị” được thực hiện từ năm 2024. Hẻm đầu tiên thực hiện mô hình này là hẻm 11 đường Trương Định, sau đó nhân rộng ra hẻm 16 và hẻm 32 đường Đề Thám, hẻm 18 đường Hòa Bình nối dài đến hẻm 71/3 đường Ngô Quyền, mới đây nhất là hẻm 10 đường Nguyễn Khuyến. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Chuông gắn ở đâu thì giao cho Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và hộ gia đình gần sát chỗ gắn chuông cùng quản lý; các chi hội, đoàn thể khu vực cùng giám sát, theo dõi mô hình.

“Từ khi thực hiện mô hình này, chủ yếu là tiếng chuông báo thu gom rác, chưa xảy ra báo trộm hay báo cháy, bà con nhân dân ngày càng nâng cao ý thức về giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị”, ông Lê Phước Tài nhấn mạnh.

Mô hình không chỉ mang lại diện mạo mới cho các tuyến hẻm nhỏ ở khu vực 3 (An Cư), phường Ninh Kiều mà còn góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý đô thị tại phường Ninh Kiều nói riêng, TP Cần Thơ nói chung. 

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết