04/02/2023 - 08:12

Ðồng hành, hỗ trợ chị em 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Năm 2022, Hội LHPN TP Cần Thơ triển khai hiệu quả các mặt công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, được Trung ương Hội tặng Bằng khen “Ðơn vị đạt thành tích xuất sắc vững mạnh”. Những kết quả tích cực từ hoạt động của các cấp Hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò “điểm tựa”, giúp chị em tiến bộ, có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ tặng Bằng khen của Hội LHPN thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Năm 2022, hoạt động Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, nghị quyết của Thành ủy, các chương trình, đề án của thành phố và Hội. Từ đó, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong các lĩnh vực đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ sống, làm việc chấp hành tốt chính sách, pháp luật, tích cực bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, chú trọng các hoàn cảnh khó khăn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chị em”.

Các cấp Hội tổ chức thực hiện 144 công trình, 60 phần việc chào mừng Ðại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, tổng chi phí trên 7 tỉ đồng, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực. Thực hiện Chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương”, các cấp Hội vận động và tặng hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật 10.693 phần quà, tổng trị giá trên 6 tỉ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các cấp Hội tặng 400 phần quà; tổ chức nhiều mô hình an sinh xã hội, thiện nguyện, như: bếp  ăn 0 đồng, hũ gạo tình  thương, "kế hoạch nhỏ, ý nghĩa to", tổ phụ nữ từ thiện giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... tặng 17.938  phần quà và 8.896 suất ăn miễn phí, trị giá trên 4 tỉ đồng; tặng 57 Mái ấm tình thương, sửa chữa 31 căn nhà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá trên 4 tỉ đồng... Cô Nguyễn Thị Mai ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Vợ chồng tôi thu nhập không ổn định, còn các con làm công nhân, lâu lâu mới về thăm nhà. Mấy năm nay, Hội Phụ nữ nhiều lần hỗ trợ gạo, quà, thăm hỏi, động viên... nghĩa tình này tôi ghi nhớ mãi”.

Theo Hội LHPN TP Cần Thơ, công tác hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2022, đã hỗ trợ 166 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; ra mắt 26 mô hình phát triển kinh tế. Nổi bật là các mô hình “Phụ nữ duy trì, phát huy nghề làm bánh truyền thống”; tổ liên kết, hợp tác “Ðan dây nhựa”; tổ hợp tác “Quết cốm dẹp”; tổ trồng rau... giúp nhiều chị em phát huy khả năng làm kinh tế, ổn định cuộc sống. Chị Châu Thị Ngọc Bích, hội viên phụ nữ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, kể: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Ðược Hội LHPN phường giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi mua máy vắt sổ, máy may, vải, nhận may đồ tại nhà. Hiện tại, thu nhập từ nghề may rất ổn định, tôi có điều kiện nuôi con học đại học”.

Các cấp Hội còn quan tâm sức khỏe, đời sống tinh thần của chị em thông qua các cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình… Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kiến thức về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, kỹ năng giao tiếp, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Năm 2022, Hội phối hợp tư vấn, hỗ trợ kỹ năng cho 3.447 bà mẹ có con dưới 16 tuổi và giáo dục tiền hôn nhân 1.245 trẻ vị thành niên; giúp đỡ 854 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, nhận định: “Các cấp Hội chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy tích cực vai trò phụ nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tryên truyền, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Cần Thơ thời đại mới - năng động, sáng tạo, khỏe mạnh, nghĩa tình, yêu gia đình, yêu quê hương đất nước”, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”.

Chia sẻ bài viết