26/05/2021 - 08:27

Ðồng hành cùng nông dân 

Hội Nông dân (HND) xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn vay, khoa học kỹ thuật (KHKT) gắn với việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Qua đó, giúp nông dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao mức sống.

Cán bộ HND xã Mỹ Khánh thăm hỏi tình hình sản xuất của hội viên nông dân.

HND xã đang duy trì hoạt động của 10 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 479 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ trên 14 tỉ đồng. HND xã còn phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT cho hội viên; hướng dẫn 70 lượt cán bộ, hội viên nông dân sử dụng và truy cập mạng internet để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, HND xã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa, quảng bá giới thiệu sản phẩm; vận động nông dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Hiện nay, toàn xã có 3 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã và 3 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái đang hoạt động hiệu quả.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ của HND, nhiều hộ nông dân đã phát huy thế mạnh về đất đai, lao động để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Ông K Minh Tâm, người dân tộc K’ho ở ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, từng là hộ có hoàn cảnh khó khăn, vì không đất, thiếu vốn sản xuất. Nhiều năm trước, ông Tâm đi làm thuê ở khắp nơi để mưu sinh. Nhờ sự động viên, hỗ trợ của cán bộ HND xã cùng sự cần cù, chịu khó làm ăn, ông Tâm thuê đất để trồng dưa hấu, từng bước vươn lên khấm khá. Ông Tâm bộc bạch: “Tôi chọn trồng dưa hấu, vì đây là giống dễ trồng, thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch chỉ khoảng 60 ngày. Mỗi năm tôi trồng 4 vụ, thu hoạch đạt từ 3,5 tấn/1.000m2. Thương lái thu mua với giá từ 5.000-8.000 đồng/kg. Từ khi trồng dưa hấu, tôi được HND xã hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân và hướng dẫn KHKT".

Cũng cần cù, chịu khó và quyết tâm làm giàu từ chính mảnh đất quê hương mình, ông Nguyễn Hồng Thái, hội viên nông dân ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh đã thành công với mô hình trồng sầu riêng. Trước đây, gia đình ông Thái có 6.000m2 đất trồng cam sành, nhưng thu nhập rất thấp do cây bị bệnh vàng lá gân xanh. Ông Thái đã mạnh dạn cải tạo vườn để trồng sầu riêng xen với các loại cây ngắn ngày. Ðược sự hỗ trợ của HND, ông tham gia các lớp tập huấn, nắm vững kỹ thuật trồng trọt và được vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất. Với mô hình trồng sầu riêng, mỗi năm, ông Thái thu lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Hiện nay, gia đình ông Thái còn mở vựa thu mua trái cây, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. 5 năm liền, ông Thái được xét chọn là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Sứ, Chủ tịch HND xã Mỹ Khánh, HND xã đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Thời gian tới, HND xã sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân, như: phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT; tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất; nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả... Qua đó, từng bước hỗ trợ nông dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết