20/10/2022 - 09:20

Ðồng hành cùng hội viên, phụ nữ 

H. VÂN- H. THƯ-K. CHINH

Trải qua 92 năm thành lập và phát triển, tổ chức Hội LHPNVN luôn gắn với lịch sử hào hùng, sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, Hội LHPN TP Cần Thơ tích cực phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Bằng sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, nhiều cán bộ Hội cơ sở đã xây dựng những hoạt động, mô hình thiết thực, hỗ trợ chị em nâng cao chất lượng cuộc sống.

►Hết lòng vì sự tiến bộ của hội viên, phụ nữ 

Xã Thới Ðông có 1.524 hộ dân; trong đó có 239 hộ dân tộc Khmer. Riêng tại ấp Thới Xuân, có đến 90% hộ dân tộc Khmer sinh sống. Trước đây, trên địa bàn đa phần là hộ nghèo, phong trào Hội gần như không có. Năm 1989, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Thới Trường 2 (nay là ấp Thới Xuân), cô Thạch Thị Út Lan tìm hiểu từng hoàn cảnh hội viên gặp khó khăn để có giải pháp hỗ trợ. Thông qua nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, cô đã giúp nhiều chị em vay vốn làm ăn. Hiện tổ tiết kiệm và vay vốn có 41 thành viên với tổng dư nợ trên 1,9 tỉ đồng; huy động tiết kiệm trên 335 triệu đồng.

Chị Danh Thị Sương, hội viên phụ nữ dân tộc Khmer, ấp Thới Xuân, kể: “Hồi đó, gia cảnh khó khăn, tôi làm mướn kiếm sống. Từ ngày được cô Lan giới thiệu vay vốn, tôi đầu tư nuôi heo, có thu nhập, xây được nhà khang trang”. Theo chị Sương, vừa qua, heo bị bệnh nên chị thất thu. Chị lại được vay 60 triệu đồng mở tiệm hóa và kinh doanh thức ăn sáng. Cũng  như chị Sương, nhiều chị em đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, mạnh dạn đầu tư làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cô Lan còn vận động chị em tập trung thực hiện nhiều mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, hăng hái tham gia nhiều hoạt động do các cấp Hội phát động. Cụ thể, cô Lan tuyên truyền, tạo môi trường gắn kết hội viên thông qua nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB), như: CLB 5 không, 3 sạch; CLB Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông… Nhờ đó, từ con số ít ỏi 5 -10 người, giờ đây Chi hội đã thu hút trên 350 hội viên.

 

Cô Thạch Thị Út Lan (bên trái) trao đổi với cán bộ Hội LHPN xã Thới Ðông về việc quản lý tốt nguồn vốn vay. Ảnh HỒNG VÂN

Ở tuổi 62, cô Lan vẫn nhiệt tình với công tác Hội. Ít ai biết rằng cô đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Tóc rụng nhiều, sức khỏe dần yếu nhưng cô luôn làm tròn trách nhiệm được giao. Hơn 30 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, chứng kiến những đổi thay tích cực trong đời sống chị em là niềm vui, động lực để cô Lan luôn gắn bó với Hội.

►Nỗ lực chăm lo đời sống chị em 

Giàu kinh nghiệm, nhiệt tình với công tác Hội, chị Lê Thị Cẩm Châu, Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Bình, quận Cái Răng, được cán bộ, hội viên và người dân địa phương quý mến. Chị Châu chia sẻ: “Gần 20 năm gắn bó công tác Hội, tôi ngày càng say mê và cố gắng xây dựng nhiều hoạt động, mô hình hỗ trợ chị em nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”.

Chị Lê Thị Cẩm Châu (bìa trái) thăm hỏi đời sống hội viên, phụ nữ. Ảnh: HẢI THƯ

Nhiệm kỳ 2016-2021, chị Châu phối hợp nắm danh sách, địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có biện pháp giúp đỡ; tham mưu, cùng các ngành chức năng vận động hỗ trợ, xây dựng và sửa chữa 18 căn nhà cho hội viên. Hội thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình giải quyết việc làm và giúp phụ nữ khởi nghiệp, với 143 thành viên, qua đó, giúp nhiều chị em ổn định cuộc sống. Chị Lê Thị Thùy Linh ở khu vực Yên Thượng, kể: “Trước kia, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào tiền công phụ hồ của chồng, còn tôi ở nhà nội trợ, lo con nhỏ. Chị Châu gợi ý tôi mở tiệm tạp hóa và hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Nhờ mua bán, tôi có thu nhập lo cho con ăn học”. 

Năm 2021, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không nề hà nguy hiểm, chị Châu xung phong nhận nhiệm vụ trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Ðồng thời, chị cùng Ban Chấp hành Hội LHPN phường vận động, cấp phát 14.200 khẩu trang y tế; hàng ngàn tờ rơi về công tác phòng, chống dịch; phối hợp hỗ trợ hơn 5 tấn gạo, gần 6 tấn rau củ (trị giá hơn 725 triệu đồng) cho người dân trên địa bàn. 

Bằng kinh nghiệm, năng lực và sự nhiệt tình, chị Cẩm Châu đã góp phần xây dựng các hoạt động, phong trào Hội tại địa phương ngày càng khởi sắc. Nhiều năm liền, Hội LHPN phường Lê Bình được Hội LHPN quận đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị Cẩm Châu nhận được nhiều bằng khen của UBND thành phố, Hội LHPN thành phố.

►Cán bộ Hội tâm huyết, gương mẫu

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngữ văn, năm 2004, chị Nguyễn Thị Kim Nết được tạm tuyển vào Công an TP Cần Thơ, công tác tại Ðội Tổng hợp Công an huyện Vĩnh Thạnh, sau đó, luân chuyển về Ðội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động Công an huyện. Năm 2015, chị Nết được bổ nhiệm Ðội trưởng Ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trước đó, năm 2012, chị Nết được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện Vĩnh Thạnh cho đến nay.

Trung tá Nguyễn Thị Kim Nết. Ảnh: CTV

Với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ, Trung tá Nguyễn Thị Kim Nết phối hợp thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo hội viên. Chị duy trì các tổ hùn vốn xoay vòng, thường xuyên tổ chức cho chị em kiểm tra sức khỏe định kỳ, họp mặt, thăm hỏi khi ốm đau, thai sản, tặng quà các dịp lễ tết… Ðối với những chị em hoàn cảnh khó khăn, chưa có nơi ở ổn định, người thân bị bệnh, chị Nết tìm hiểu tâm tư, có biện pháp hỗ trợ kịp thời để hội viên an tâm công tác. Sự sẻ chia của chị Nết đối với chị em không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là tình cảm gắn bó, yêu thương, cùng nâng đỡ nhau tiến bộ. Ðược sự quan tâm, một số hội viên nỗ lực vượt khó, tham gia và đạt nhiều giải trong các hội thi của ngành. Hội Phụ nữ Công an huyện Vĩnh Thạnh còn để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương. Hội phối hợp tổ chức những chương trình ý nghĩa như: Xuân yêu thương, Tết vì người nghèo…, vận động tặng quà người dân, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ chi phí, dụng cụ học tập cho các trẻ mồ côi vì dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Thị Kim Nết được bà con quý mến bởi sự gần gũi, biết lắng nghe, tận tụy với công việc. Chị tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả Dự án Cấp phát căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chị Nết chia sẻ: “Ngoài việc nắm vững chuyên môn, mình còn phải biết tiếp thu phản hồi của bà con để kịp thời khắc phục hạn chế. Sự tin tưởng của người dân là động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn”.

Với những nỗ lực trên các mặt công tác, chị Nết được Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen; nhiều giấy khen của Giám đốc Công an thành phố; được tuyên dương phụ nữ công an thành phố tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19… Trung tá Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, nhận xét: “Chị Kim Nết là cán bộ Hội tâm huyết, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn, nhiệt tình với phong trào phụ nữ, đã góp phần tô thắm đẹp hơn hình ảnh nữ chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bên cạnh những tấm gương sáng như cô Lan, chị Châu, chị Nết… còn rất nhiều chị em ở những ngành nghề, lĩnh vực khác đang góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người phụ nữ nhân hậu, giỏi giang. Qua đó, càng khẳng định vững chắc hơn vai trò điểm tựa của tổ chức Hội - luôn đồng hành cùng chị em.

Chia sẻ bài viết