14/05/2022 - 09:22

Ðồng hành cùng hội viên, phụ nữ 

HẢI THƯ

Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ, gia đình chị Phạm Thị Trúc Mai có thu nhập ổn định khoảng 8 triệu đồng/tháng với việc đan dây nhựa và may gia công. Từ đó, gia đình chị vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Ðông Thắng đã giúp 18 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống.

May gia công góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên phụ nữ tại xã Ðông Thắng. Ảnh: CTV

Chị Trúc Mai kể, vợ chồng chị đến với nhau trong cảnh nghèo, không đất đai sản xuất, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Chồng chị Mai bị tật một bên chân nên việc đi lại, lao động khá vất vả. Trước kia, do kinh tế gia đình quá khó khăn, chị Mai phải đi làm công nhân may xa nhà, để một mình chồng chăm con nhỏ. Năm 2017, biết Hội LHPN xã thành lập Tổ may gia công, chị nghỉ việc trở về xin tham gia tổ. Chị Mai bộc bạch: “Hiện thu nhập của tôi khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng từ công việc may. Chồng tôi được Hội tạo điều kiện tham gia tổ đan dây nhựa; đồng thời, làm đầu mối nhận hàng đi giao để có thêm thu nhập. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn, quan trọng là vợ chồng được ở gần nhau, cùng chăm lo nuôi dạy con cái”. Tương tự, nhờ công việc may gia công mà gia đình chị Trương Thị Tuyết có thêm thu nhập. Chị Tuyết là Chi hội trưởng, Tổ trưởng tổ vay vốn ấp Thới Hiệp; chồng làm thợ hồ. Vợ chồng chị có 2 con học lớp 12 và lớp 5. Chị Tuyết nói: “Tôi tham gia tổ may để có thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt. Ðồng thời, tôi lấy đó làm gương để vận động nhiều chị em phụ nữ tranh thủ thời gian nhàn rỗi tham gia học nghề và tìm kiếm việc làm tại chỗ”.

Theo chị Lê Kim Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Ðông Thắng, đầu nhiệm kỳ 2016-2021, toàn xã có 44 hộ nghèo, trong đó có 20 hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Hằng năm, Hội đều xây dựng kế hoạch cụ thể giúp hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Cụ thể, Hội đã xây dựng và duy trì, nhân rộng mô hình dân vận khéo “Ðào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn”, được Ban Dân vận Huyện ủy Cờ Ðỏ công nhận, khen thưởng nhiều năm liền. Qua thực hiện, mô hình đã thu hút 105 học viên là hội viên và con em hội viên phụ nữ tham gia học các lớp nghề: may công nghiệp, gia dụng, đan dây nhựa, giỏ nhựa... Sau khi học nghề, đa số chị em đều có công việc, tăng thu nhập. Hội cũng đã giới thiệu việc làm cho 325 lao động nữ làm việc trong các công ty, xí nghiệp trong và ngoài thành phố. Từ nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, đến cuối năm 2021, toàn xã chỉ còn 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Bên cạnh mô hình "Tổ may gia công", Hội LHPN xã Ðông Thắng cũng vận động thành lập và duy trì hiệu quả mô hình "Ðan dây nhựa", góp phần giải quyết việc làm cho 10 chị em, với thu nhập bình quân 2-3 triệu đồng/người/tháng… Ðiển hình như bà Trần Thị Hồng ở ấp Thới Hiệp 2. Bà Hồng sống đơn thân, thu nhập không ổn định. Trước đây, khi còn sức khỏe, bà đi giặm lúa, làm cỏ thuê. Sau này, do tuổi cao, sức yếu, bà Hồng không đi làm thuê được. Năm 2017, sau khi học nghề và tham gia đan dây nhựa, bà Hồng có thu nhập khoảng 70.000-100.000 đồng/ngày. 

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã phối hợp vận động cất mới và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, với tổng trị giá 216 triệu đồng. Trước kia, gia đình chị Lê Thị Ngọc Thúy ở ấp Thới Hiệp 2, thuộc diện hộ nghèo, do không có đất sản xuất, con nhỏ. Căn nhà cũ của gia đình dột nát, xiêu vẹo nhưng không có điều kiện xây dựng, sửa chữa. Năm 2017, Hội phối hợp các ngành chức năng, xét hỗ trợ nhà Ðại đoàn kết cho gia đình chị Thúy. Ðồng thời, LHPN xã động viên và làm hồ sơ để chị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 40 triệu đồng, phát triển nghề nuôi cá lóc vèo. Hiện tại, gia đình chị Thúy đã thoát nghèo.

Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, Hội LHPN xã Ðông Thắng tích cực tuyên truyền, vận động chị em nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Ðồng thời, vận động 122 phần gạo và nhu yếu phẩm; 1.260 phần rau củ quả hỗ trợ hội viên phụ nữ và người dân hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với tổng trị giá hơn 111 triệu đồng. Chị Huỳnh Thị Phượng, đơn thân nuôi con, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, sinh sống bằng công việc bán vé số. Khi vé số ngừng phát hành do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn. “Hội LHPN xã đã vận động tặng gia đình gạo, nhu yếu phẩm giúp mẹ con tôi vượt qua khó khăn” - chị Phượng kể.

Chị Lê Kim Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Ðông Thắng, thông tin: “Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Ðông Thắng đã giúp 18/20 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Hội sẽ tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình đào tạo nghề, hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm,... Qua đó, giúp chị em có việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống”.

Chia sẻ bài viết