28/07/2025 - 08:59

Ðồng hành cùng hội viên, đoàn viên 

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, đến giữa tháng 7-2025, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội gần 15.635 tỉ đồng thuộc 20 chương trình tín dụng chính sách, với 7.396 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ở 103 xã, phường. Trong đó, Hội LHPN quản lý trên 5.333 tỉ đồng, với 2.481 tổ tiết kiệm và vay vốn; Hội Nông dân quản lý trên 5.022 tỉ đồng, với 2.360 tổ tiết kiệm và vay vốn; Hội Cựu chiến binh quản lý trên 3.011 tỉ đồng, với 1.433 tổ tiết kiệm và vay vốn; Đoàn Thanh niên quản lý trên 2.268 tỉ  đồng, với 1.122 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Hội viên phụ nữ xã Thới Lai vay vốn ưu đãi mở rộng mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi lươn.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố có 16.968 hộ được tiếp cận vốn vay ưu đãi; trong đó, 9.523 lao động được giải quyết việc làm, 49 lao động đi làm việc tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, 542 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và 30 hộ sản xuất, kinh doanh có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên khấm khá.

Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố không ngừng phát triển và ngày càng ổn định, góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, giảm tỷ lệ hộ nghèo, lao động thất nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Quyền Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, quá trình triển khai hoạt động, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy thế mạnh trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, làm tốt vai trò cầu nối trong tiếp cận vốn vay ưu đãi; phối hợp thực hiện các giải pháp để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Bên cạnh đó, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất hàng hóa, giúp hội viên, đoàn viên có việc làm, nâng cao thu nhập.

Anh Phan Văn Đúng, khu vực Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, được Hội Nông dân hỗ trợ vay 80 triệu đồng để gia công sản phẩm cơm cháy chà bông, tạo việc làm cho 4 lao động. Anh Đúng nói: “Tôi gia công sản phẩm theo đơn hàng các cửa tiệm, cơ sở kinh doanh, mỗi ngàycó lợi nhuận từ 300.000 đồng”.

Còn chị Nguyễn Thị Bé Ngoan, ấp Thới Phước A, xã Thới Lai, được Hội LHPN xã giới thiệu vay 70 triệu đồng, cải tạo đất, trồng trên 6 công na Thái  vào năm 2021. Sau 18 tháng, na Thái cho trái và thu hoạch mỗi năm 2 đợt.

Chị Ngoan cho biết: “Nhờ lãi suất vay thấp, tôi dễ xoay xở để trả nợ. Na Thái dễ trồng, ít công chăm sóc, giá bán ổn định, với 6 tấn trái thu hoạch mỗi năm, tôi có thu nhập bình quân 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.

Ông Lăng Chánh Huệ Thảo cho biết, thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt nội dung ủy thác cho vay; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, giúp đoàn viên, hội viên ổn định việc làm, thu nhập.

Bài, ảnh: MAI THY

 

Chia sẻ bài viết