Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (HTPNPTKT) Cần Thơ thuộc Hội LHPN TP Cần Thơ được thành lập từ năm 2016 với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao năng lực làm kinh tế cho phụ nữ. Sau 9 năm thành lập, Quỹ đã hỗ trợ cho trên 12.600 lượt thành viên vay vốn, với số tiền trên 117 tỉ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Hội LHPN TP Cần Thơ khảo sát nhu cầu vay vốn của hội viên phụ nữ xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Ảnh: CTV
Gia đình chị Phan Thị Kim Phượng ở ấp Thanh Di, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai từng thuộc diện khó khăn. Trước đây, chồng chị Phượng làm giáo viên tại Trường Tiểu học Trường Xuân 2, còn chị là nhân viên bảo vệ nên đồng lương ít ỏi. Để có thêm thu nhập lo cho gia đình, chị Phượng mở sạp bán bánh kẹo, bán tạp hóa sát bên trường. Chị Phượng chia sẻ: “Năm 2010, được Hội LHPN xã Trường Xuân giới thiệu nguồn vốn của Chương trình Bàn tay vàng (tiền thân của Quỹ HTPNPTKT Cần Thơ), tôi vay hơn 2 triệu đồng làm vốn mua bán. Trong suốt những năm qua, khi hết chu kỳ vốn vay, tôi lại tiếp tục vay thêm với số vốn tăng dần qua mỗi năm. Vào năm 2024, sau khi nghỉ làm nhân viên bảo vệ, tôi vay trên 7 triệu đồng từ Quỹ HTPNPTKT Cần Thơ để thuê lô, mở quán bán nước uống các loại và thức ăn sáng tại chợ Bà Đầm”. Nhờ công việc kinh doanh này, chị Phượng thu lời khoảng 400.000-500.000 đồng/ngày, kinh tế gia đình ngày càng ổn định.
Chị Nguyễn Thị Phỉ ở ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai nhiều lần vay vốn từ Quỹ HTPNPTKT Cần Thơ. Trước đây, gia đình chị Phỉ gặp nhiều khó khăn, chi phí sinh hoạt của gia đình chỉ trông chờ vào tiền làm mướn và huê lợi ít ỏi của hơn 4 công vườn tạp. Chị Phỉ kể: “Năm 2016, tôi vay hơn 2 triệu đồng từ Quỹ HTPNPTKT Cần Thơ để đầu tư nuôi heo sinh sản. Nhiều năm qua, tôi vay vốn tăng dần. Từ lợi nhuận trong chăn nuôi, tôi tiếp tục đầu tư cải tạo vườn tạp, trồng 55 gốc sầu riêng Ri6. Hiện nay, vườn sầu riêng đang phát triển tươi tốt, chuẩn bị cho trái mùa đầu tiên”. Theo chị Phỉ, mô hình nuôi heo sinh sản mang về cho gia đình chị khoảng 60 triệu đồng/năm. Cùng với đó, vợ chồng chị đi làm thuê và giao nước uống đóng bình, kiếm thêm thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày, giúp đời sống kinh tế gia đình từng bước nâng cao.
Quỹ HTPNPTKT Cần Thơ thuộc Hội LHPN TP Cần Thơ được thành lập từ năm 2016 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức cứu trợ trẻ em SCI trong chương trình Bàn Tay Vàng thuộc dự án “Tăng cường năng lực làm kinh tế cho phụ nữ”. Quỹ thực hiện các hoạt động tài chính vi mô cung cấp vốn nhỏ, lẻ giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp vay vốn để phát triển kinh tế. Hiện nay, Quỹ hoạt động tại 13 xã, thị trấn của huyện Thới Lai và 7 xã, thị trấn thuộc huyện Cờ Đỏ, với tổng số 156 nhóm vay, thu hút 2.102 thành viên tham gia. Mức cho vay khoảng 6,3 triệu đồng/thành viên; lãi suất cho vay trung bình 1,19%/tháng. Tính ưu việt của nguồn quỹ này chính là có lãi suất phù hợp; hình thức cho vay tín chấp; không tốn chi phí làm hồ sơ; nhận vốn, trả vốn và lãi tại UBND xã; trả vốn, lãi hàng tháng; khi hết chu kỳ vay vốn, thành viên hoàn trả hết vốn vay và có thể vay số tiền lớn hơn vào chu kỳ mới.
Chị Trần Thị Bích Trâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, cho biết: “Toàn xã hiện có 3 nhóm vay đang hoạt động tại các ấp Phú Thọ, Trường Thọ 1 và Thanh Di với 146 thành viên tham gia; tổng dư nợ trên 475 triệu đồng. Nguồn vốn vay của Quỹ HTPNPTKT Cần Thơ rất phù hợp với những hội viên có thu nhập thấp, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Việc cung cấp các khoản vay phù hợp theo hình thức trả dần hằng tháng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc trả vốn, lãi của người vay. Đa số hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã vay vốn để chăn nuôi, mua bán nhỏ”. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Hội LHPN xã thường xuyên tuyên truyền, thông tin về nguồn vốn đến với hội viên thông qua các cuộc sinh hoạt tổ nhóm. Đồng thời, đẩy mạnh vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật...
Theo chị Nguyễn Thị Hương Bình, Giám đốc Quỹ HTPNPTKT Cần Thơ, thời gian gần đây, Quỹ mở rộng nguồn vốn vay đến các tổ viên của các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ với số vốn vay 30 triệu đồng/hộ vay, góp phần phát triển mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Có rất nhiều thành viên tham gia vay vốn nhiều chu kỳ, kinh tế phát triển vượt bậc từ nguồn vốn của Quỹ. Riêng năm 2024, Quỹ HTPNPTKT Cần Thơ đã hỗ trợ cho 1.370 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế, với số tiền trên 16,7 tỉ đồng. Thời gian tới, Quỹ HTPNPTKT Cần Thơ tiếp tục phát triển địa bàn phủ khắp huyện Cờ Đỏ, tập trung vào những thành viên sử dụng vốn hiệu quả; hỗ trợ hội viên làm kinh tế theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; phối hợp các đơn vị có liên quan hỗ trợ tập huấn kỹ năng cho thành viên trong quá trình vay vốn...