20/06/2026 - 07:15

“Lá chắn” ven biển 

Những ngày đầu mùa mưa, tại vùng ven biển xã Lai Hòa và xã Vĩnh Hải, các công trình kè bảo vệ đê biển đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng sạt lở bờ biển.

Gia cố đê biển 

Tại xã Lai Hòa, do không còn rừng phòng hộ ven biển che chắn, một đoạn đê dài khoảng 125m tại khu vực ấp Prey Chóp B và Xung Thum B, thường xuyên chịu tác động mạnh của sóng gió. Mỗi khi triều cường kết hợp mưa bão, nỗi lo đê bị phá vỡ hiện hữu trong tâm trí người dân.

Tuyến đê biển bị sạt lở trên địa bàn xã Lai Hòa được gia cố đảm bảo an toàn mùa mưa bão.

Theo ông Thạch Minh Phưa, Trưởng Phòng Kinh tế xã, tháng 3-2026, công trình khắc phục sạt lở đê biển tại ấp Prey Chóp B được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỉ đồng. Công trình có chiều dài 130m, được thiết kế theo dạng kè mềm với hệ thống thảm rọ đá, gia cố cừ tràm nhằm tăng khả năng chống chịu trước tác động của sóng biển, dự kiến hoàn thành đầu tháng 8-2026. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển, công trình được đẩy nhanh tiến độ, hiện đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng vào giữa tháng 6. Việc hoàn thành công trình góp phần ổn định thân đê, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền, tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất và sinh sống trong mùa mưa bão.

“Trong quá trình thi công, địa phương luôn kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào và thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt nhằm đảm bảo tuổi thọ cũng như hiệu quả bảo vệ lâu dài của công trình. Đối với phần phía ngoài đê biển, địa phương sẽ tiến hành trồng rừng để tạo điều kiện cho bà con có sinh kế dưới tán rừng. Còn phía trong đê sẽ tăng cường nạo vét hệ thống thủy lợi, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu lấy nước của bà con để nuôi tôm, làm muối, artemia và các loài thủy sản khác” - ông Thạch Minh Phưa chia sẻ.

Kè chắn sóng vững chắc - động lực thúc đẩy kinh tế

Những ngày qua, không khí thi công trên công trường kè chắn sóng xã Vĩnh Hải diễn ra vô cùng khẩn trương. Đây là công trình xây dựng kè ly tâm chắn sóng dài 2,2km thuộc Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở nguy hiểm bờ biển từ cống số 13 đến cống số 14, được xây dựng nối tiếp với các đoạn kè đã hoàn thành trước đó. Công trình được kỳ vọng sẽ hình thành một tuyến phòng hộ liên hoàn, giảm thiểu tác động của sóng biển và bảo vệ an toàn tuyến đê trong mùa gió chướng.

Để đảm bảo được tính bền vững và tạo thành “lá chắn” sóng vững chắc, kè có kết cấu gồm 2 hàng cọc bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước đường kính D300 dài 9m khoảng cách theo phương ngang kè của 2 hàng cọc là 1,85m theo phương dọc kè là 0,5m. Trong lòng 2 hàng cọc được thả bè cừ tràm chống lún và thả đá hộc. Trên đỉnh kè các cọc được liên kết với nhau bằng hệ thống dầm dọc bêtông cốt thép đá 1x2 M300, các dầm dọc được liên kết với nhau bằng hệ thống dầm ngang bê tông cốt thép đá 1x2 M300. 

Đại diện đơn vị thi công, ông Thạch Văn Chưởng cho biết: “Công trình hiện đã đạt tiến độ khoảng 80%. Chúng tôi đang tập trung tối đa nguồn lực, thiết bị, vật tư để cố gắng hoàn thành trước tiến độ đề ra. Chúng tôi thực hiện nghiệm thu chặt chẽ từng giai đoạn trước khi làm các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tuyệt đối về chất lượng và mỹ quan công trình trong mùa mưa bão”.

Ông Châu Văn Thến, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hải, chia sẻ: “Khi tuyến đê được bảo vệ an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, giúp xã Vĩnh Hải ngày càng đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn”.

Trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường, việc xây dựng các công trình giảm sóng, gia cố đê biển tại xã Lai Hòa và xã Vĩnh Hải là giải pháp cấp thiết và mang tính chiến lược lâu dài. Mỗi mét kè được hoàn thành, mỗi diện tích rừng ngập mặn được khôi phục không chỉ là bức tường thành vững chãi bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa bão, mà còn là tiền đề vững chắc mở ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong tương lai.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết