22/02/2024 - 11:50

“Khéo” huy động sức dân 

Tổ Dân vận khu vực 3 (phường An Bình, quận Ninh Kiều) đã phát huy dân chủ, tập trung vận động xã hội hóa nâng cấp hẻm, lắp đèn chiếu sáng công cộng, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần giữ vững khu vực văn hóa, làm diện mạo đô thị ở khu dân cư thêm khang trang, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Tiêu Thị Nguyệt Châu. Ảnh: Khối Dân vận phường An Bình cung cấp

Tết năm nay, bà con ở hẻm nhánh của hẻm 694 vui mừng khi hệ thống đèn chiếu sáng trong hẻm được lắp đặt. Theo đồng chí Thạch Phonl, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực 3, trước đây, người dân tự hùn tiền kéo dây điện lắp đèn chiếu sáng nhưng không đảm bảo an toàn nên ngành điện cắt. Trước tình hình đó, cán bộ khu vực phối hợp họp dân, bàn bạc và được người dân đồng tình đóng góp hơn 11 triệu đồng để lắp hệ thống đèn chiếu sáng mới. Anh Lương Ðức Lập, người dân khu vực 3, cho biết: “Qua phân tích của cán bộ khu vực, bà con đồng tình đóng góp để Phòng Quản lý đô thị quận lắp hệ thống đèn mới đảm bảo an toàn”. Ngoài ra, cán bộ khu vực 3 còn vận động 13 hộ dân bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công công trình cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt; tăng cường nhắc nhở người dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, góp phần giữ vững khu vực văn hóa…

Người dân sống trong hẻm 694 cũng đồng thuận đóng góp hơn 26 triệu đồng nâng cấp 2 đoạn trong hẻm. Ông Huỳnh Việt Thành, người dân sống trong hẻm, nói: “Trong hẻm có 2 đoạn mặt đường thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại. Cán bộ khu vực họp dân bàn bạc, tính toán chi phí đóng góp của từng hộ. Với cách làm rõ ràng, bà con đồng tình đóng góp để hẻm được nâng cấp sạch đẹp hơn”.

Việc chỉnh trang đô thị cũng được cán bộ khu vực 3 chú trọng thực hiện nhằm nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Ðiển hình khi bờ kè rạch Cái Sơn hoàn chỉnh, cán bộ khu vực đã vận động nhân dân đóng góp lắp cột cờ. Ông Trần Văn Trưởng, người dân ở khu vực 3, cho biết: “Khi bờ kè rạch Cái Sơn được xây dựng khang trang, cán bộ khu vực vận động xã hội hóa lắp cờ. Giờ đây, vào dịp lễ, Tết, cờ được treo đồng bộ, trang trọng, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”.

Năm 2023, cán bộ khu vực 3 phối hợp cán bộ phường xây dựng 2 căn nhà tặng hộ còn khó khăn về nhà ở; vận động xã hội hóa 47 phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động 900 quyển tập hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, cán bộ khu vực vận động xã hội hóa 26 phần gạo, nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Hiện nay, khu vực còn 2 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Bà Tiêu Thị Nguyệt Châu ở khu vực 3, chia sẻ: “Tôi lớn tuổi, thường xuyên bị bệnh. Con trai làm thuê, thu nhập thấp. Căn nhà xuống cấp, nhưng không có tiền sửa chữa. Gia đình tôi rất mừng khi được cán bộ hỗ trợ xây dựng căn nhà tường vững chắc”.

Ðồng chí Thạch Phonl, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực 3, nói: “Cán bộ khu vực là nơi gần dân nhất nên quan tâm lắng nghe và phối hợp giải quyết những ý kiến kiến nghị chính đáng của dân; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thời gian tới, Tổ Dân vận khu vực sẽ tiếp tục phối hợp vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh; vận động xã hội hóa chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống nhân dân tiếp tục nâng cao”.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết