10/03/2021 - 10:33

“Khéo” huy động sức dân 

Tổ Dân vận khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tích cực vận động nhân dân tham gia chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội… Qua đó, diện mạo đô thị, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Cán bộ khu vực 2 (bên phải) trao đổi với người dân về tình hình an ninh trật tự.

Cán bộ khu vực 2 (bên phải) trao đổi với người dân về tình hình an ninh trật tự.

Dọc theo các tuyến đường thuộc khu vực 2, phường Hưng Thạnh, đều có camera an ninh ghi nhận những hoạt động trên tuyến đường. Ông Phan Xuân Thiệt, người dân khu vực 2, cho biết: “Khi cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp lắp đặt camera an ninh, ai cũng đồng tình. Từ khi có hệ thống camera an ninh, tình trạng trộm cắp vặt giảm hẳn, bà con an tâm hơn”. Theo ông Trần Văn Thử, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ Trưởng Tổ Dân vận khu vực 2, trước đây, tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư phức tạp, Chi bộ, Ban Nhân dân khu vực thống nhất vận động nhân dân lắp đặt hệ thống camera an ninh để giữ tình hình an ninh trật tự. Bà con đồng tình đóng góp 160 triệu đồng, Công an phường khảo sát, lắp 46 camera an ninh.

Song song đó, cán bộ khu vực còn vận động nhân dân đóng góp lắp trụ, 85 bóng đèn với tổng trị giá 36 triệu đồng. Ông Huỳnh Văn Ba, người dân khu vực 2, nói: “Ban đêm có đèn chiếu sáng, việc lưu thông an toàn hơn, an ninh trật tự ổn định hơn...”. Cán bộ cũng vận động một số hộ có điều kiện lắp camera, góp phần ghi lại hình ảnh trên đường để hỗ trợ Công an trong điều tra, xử lý liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị, các cán bộ khu vực 2 đã vận động bà con đóng góp hơn 19 triệu đồng lắp 84 cột cờ, lá cờ dọc các tuyến đường chính trong khu vực. Bà Nguyễn Thị Mãnh, người dân khu vực 2, phấn khởi cho biết: “Tôi thấy việc lắp cột cờ và treo cờ đồng bộ vào các ngày lễ, Tết làm cho khu dân cư đẹp hơn”.

Bên cạnh việc vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, cán bộ khu vực 2 còn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Ðiển hình vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ khu vực vận động 2,3 tấn gạo và 125 phần quà, với tổng trị giá hơn 63 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, cán bộ khu vực cũng vận động nhiều phần quà, 1.850 quyển tập cho học sinh trong khu vực; giới thiệu các hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên vay vốn… Năm 2020, khu vực có 1 hộ thoát nghèo, 2 hộ đưa ra khỏi diện cận nghèo. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo. Chị Võ Thị Ngọc Hằng, người dân khu vực 2, tâm sự: “Vợ chồng tôi làm mướn, thu nhập bấp bênh. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, cán bộ khu vực thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm, tập cho 2 con tôi đi học... Nhờ sự hỗ trợ của các cán bộ khu vực mà cuộc sống của tôi đỡ khó khăn”.

Nhiều năm liền, Chi bộ, Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực 2 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ông Trần Văn Thử, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ Trưởng Tổ Dân vận khu vực 2, chia sẻ: “Kết quả trên là nhờ tập thể cán bộ, đảng viên khu vực đoàn kết, quyết tâm thực hiện. Các khoản vận động xã hội hóa, chúng tôi đều công khai rõ ràng để bà con biết. Thời gian tới, khu vực tiếp tục vận động bà con chỉnh trang đô thị, giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư sạch đẹp; chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2021, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết