Từ những trường hợp trẻ em nhiều năm chưa được đăng ký khai sinh do thiếu giấy tờ, hoàn cảnh khó khăn hay cha mẹ đi làm ăn xa, mô hình “Khai sinh trao em” ở phường Phú Lợi đã kịp thời hỗ trợ các em hoàn tất thủ tục hộ tịch, được đến trường, cấp bảo hiểm y tế và hưởng đầy đủ các quyền lợi an sinh xã hội.
“Con tôi giờ có thể đi học…”
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi triển khai hiệu quả mô hình “Khai sinh trao em” từ tháng 10-2025 đến nay hỗ trợ cấp giấy khai sinh cho 86 trẻ em.

Cháu Hữu Tuấn Hùng và chị Hữu Kim Linh làm thủ tục đăng ký khai sinh tại khu vực 22, phường Phú Lợi.
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, phần lớn các trường hợp chưa được đăng ký khai sinh đều xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, thiếu giấy chứng sinh hoặc hạn chế nhận thức pháp luật.
“Không có giấy khai sinh, nhiều trẻ gặp khó khăn trong việc đi học, khám chữa bệnh và tiếp cận các quyền lợi cơ bản. Vì vậy, Trung tâm đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể rà soát từng trường hợp để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định”, bà Hằng cho biết.
Từ quá trình rà soát thực tế, nhiều trường hợp khó khăn đã được địa phương hỗ trợ kịp thời.
Điển hình là hai cháu Iêl Văn Nam (sinh năm 2016) và Iêl Thị Linna (sinh năm 2018), con của chị Iêl Thị Thảo, người dân tộc Khmer ở phường Phú Lợi. Trong thời gian làm công nhân tại Bình Dương, chị Thảo sinh con nhưng không có giấy chứng sinh nên nhiều năm chưa thể làm giấy khai sinh cho các con. Sau khi được cán bộ địa phương xác minh, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, cả hai cháu đã được cấp giấy khai sinh.
Cầm trên tay giấy khai sinh của các con sau nhiều năm chờ đợi, chị Thảo xúc động nói: “Con tôi giờ có thể đi học để biết chữ, chứ không như tôi…”.
Tương tự, cháu Hữu Tuấn Hùng (sinh năm 2014), con chị Hữu Kim Linh, cũng chưa được đăng ký khai sinh do thiếu giấy chứng sinh. Sau khi nắm được hoàn cảnh, cán bộ Trung tâm trực tiếp đến nhà hỗ trợ gia đình hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Hay trường hợp em Sơn Tuấn Du (sinh năm 2010), sống cùng bà ngoại tại khu vực 23. Do cha bỏ đi, mẹ làm ăn xa nên nhiều năm em chưa có giấy khai sinh. Sau khi được địa phương hỗ trợ thủ tục, em đã có đầy đủ giấy tờ hộ tịch.
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, sau khi hoàn tất việc cấp giấy khai sinh, cán bộ địa phương còn tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời vận động trẻ đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.
Hiệu quả nhân đôi
Không chỉ hỗ trợ đăng ký hộ tịch, mô hình còn giúp nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế để thuận lợi hơn trong khám, chữa bệnh.
Bé Thạch Bảo Như (sinh năm 2025), ở khu vực 24, được hỗ trợ làm giấy khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Theo gia đình, nhờ đó mà khi bé nhập viện điều trị sốt, chi phí khám chữa bệnh giảm đáng kể.
Tương tự, bé Thạch Thái Duy Khánh (sinh năm 2024), ở khu vực 19, trước đây mỗi lần bệnh gia đình phải đưa đi khám tư vì chưa có giấy tờ và bảo hiểm y tế. Sau khi được hỗ trợ hoàn tất thủ tục giấy tờ cá nhân, cháu đã được khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm y tế.
Hiện nay, mô hình còn được mở rộng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội cơ sở 3. Đến nay, đã có 12 trường hợp được xem xét hồ sơ làm giấy khai sinh để làm cơ sở cấp căn cước.
Bà Trần Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đăng ký khai sinh.
Mỗi giấy khai sinh được trao không chỉ hoàn thiện một thủ tục hành chính, mà còn mở ra cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm các quyền cơ bản cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Bài, ảnh: THANH TÂM