Thực tế, không ít phụ nữ có sức lao động, có ý chí vươn lên, nhưng vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống do thiếu vốn sản xuất. Do vậy, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã triển khai các mô hình, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn sản xuất, kinh doanh. Đây chính là “đòn bẩy” quan trọng giúp nhiều chị em tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tổ hùn vốn tiết kiệm không tính lãi của Chi hội Phụ nữ ấp Thuận Hòa, xã Xà Phiên giúp nhiều hội viên phát triển mô hình nuôi cá trong vèo hiệu quả, thoát nghèo bền vững.
Căn nhà tường khang trang của bà Huỳnh Trường Giang ở ấp Thuận Hòa, xã Xà Phiên là thành quả sau gần 5 năm chí thú làm ăn từ nguồn vốn của Tổ hùn vốn tiết kiệm không tính lãi ấp Thuận Hòa. Trước đây, gia đình bà Giang thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu từ làm thuê. Bước ngoặt khi bà Giang tham gia Tổ hùn vốn tiết kiệm không tính lãi của Chi hội Phụ nữ ấp. Với số tiền 4 triệu đồng, bà đầu tư mua ếch giống, tận dụng ao sẵn có để nuôi ếch kết hợp nuôi cá trong vèo. Mô hình đã giúp gia đình bà Giang có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững.
Theo bà Trương Thị Thạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thuận Hòa, xuất phát từ thực tế nhiều phụ nữ muốn chăn nuôi, buôn bán nhưng thiếu vốn, bà đã đề xuất thành lập tổ hùn vốn tiết kiệm không tính lãi. Tham gia tổ, mỗi hội viên góp 100.000 đồng/tháng, tạo nguồn vốn chung. Khi cần, chị em được xét cho mượn xoay vòng và hoàn trả sau 6 tháng, không tính lãi. Bà Thạnh nói: “Chị em có vốn mà không biết cách làm ăn cũng khó thoát nghèo. Vì vậy, chúng tôi luôn theo sát, hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn mô hình phù hợp để đồng vốn phát huy hiệu quả”. Từ một tổ ban đầu với 24 thành viên, đến nay, ấp Thuận Hòa đã phát triển 5 tổ hùn vốn với hơn 120 hội viên.
Mô hình tổ hùn vốn tiết kiệm không tính lãi cũng đã phát huy hiệu quả tại xã Thới An Hội, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Trước đây, bà Thạch Thị Sa Vel ở ấp An Nhơn buôn bán tạp hóa nhỏ, thu nhập bấp bênh. Từ nguồn vốn xoay vòng 15 triệu đồng mỗi năm của tổ hùn vốn tiết kiệm không tính lãi, cùng với việc duy trì tiệm tạp hóa, bà nấu rượu, tận dụng bã rượu làm thức ăn nuôi heo. Cách làm khép kín này vừa giảm chi phí đầu vào, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình bà Sa Vel thu lãi trên 50 triệu đồng. Bà Sa Vel thông tin: “Giờ đây, tôi chủ động được kinh tế, có điều kiện chăm lo cho con, cháu và làm gương để các con cùng cố gắng phát triển kinh tế gia đình”.
Bà Dương Thị Kim Thi, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới An Hội, cho biết: “Để đồng vốn phát huy hiệu quả, Hội luôn đồng hành quá trình sinh kế của hội viên. Trong đó, Hội LHPN xã thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn xử lý môi trường bằng hầm biogas; đồng thời kết nối Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện để hội viên vay trên 1 tỉ đồng, mở rộng sản xuất; duy trì mô hình “Chuyển rác thành tiền” để hỗ trợ hội viên khó khăn. Cách làm này giúp phụ nữ không chỉ có vốn mà còn biết cách sử dụng vốn hiệu quả, chọn mô hình phù hợp, từng bước mở rộng sinh kế”.
Hiện nay, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã xây dựng và duy trì hơn 2.490 tổ tiết kiệm vay vốn với hơn 118.250 thành viên tham gia, hỗ trợ hơn 117.230 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thành phố đã giải ngân hơn 5,3 tỉ đồng cho gần 400 thành viên vay; thông qua kênh ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội LHPN thành phố cũng đã hỗ trợ hơn 20.100 hộ vay với tổng số tiền trên 564 tỉ đồng; đồng thời phân bổ gần 10 tỉ đồng vốn ủy thác cho 37 xã, phường. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ sinh kế cho gần 90 hộ với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhấn mạnh: “Các mô hình không chỉ giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, mà quan trọng là tạo điều kiện để chị em thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết sử dụng vốn hiệu quả, chủ động phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Bài, ảnh: CAO OANH