Không riêng TP Cần Thơ, nhiều địa phương ở ĐBSCL đang gặp khó trong vấn đề xử lý rác thải. Có nơi rác tồn đọng với số lượng lớn, việc thu gom bị gián đoạn, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân. Tại TP Cần Thơ, gần đây lãnh đạo thành phố, các ngành, địa phương quyết tâm triển khai nhiều giải pháp để sớm khắc phục tình trạng này.

Không ít gia đình có nhà trong hẻm nhỏ, thời gian gần đây vẫn không có nhân viên đến thu gom rác. Trong ảnh: Anh Hoàng Khá, nhà ở tổ 4 đường Phạm Sơn Khai, phường Tân An phải tự thu gom rác vào thùng, sau đó đem ra lộ lớn mới có xe đến thu gom.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, qua phản ánh về tình trạng nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố rác thải sinh hoạt chậm được thu gom, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo Sở chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là khu vực đô thị, trung tâm thành phố; tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng cam kết, hợp đồng đã ký kết, để xảy ra tình trạng rác không được thu gom kéo dài… Đối với Sở Tài chính thành phố cũng khẩn trương rà soát nhu cầu kinh phí của các địa phương, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí kịp thời, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
UBND TP Cần Thơ yêu cầu các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp chậm thu gom; chủ động phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ để giải quyết ngay các điểm tồn đọng rác, không để ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt rà soát toàn bộ tuyến thu gom; bố trí đủ nhân lực, phương tiện và tổ chức thu gom, vận chuyển hết lượng rác tồn đọng; thực hiện đúng tần suất, thời gian thu gom theo hợp đồng, không để phát sinh tình trạng ùn ứ, tồn đọng rác, gây ô nhiễm môi trường.
Ngoài những giải pháp quyết liệt nêu trên, mới đây UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 3676/UBND-KT tăng cường công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND thành phố thống nhất chủ trương cho UBND xã, phường được phép lựa chọn, gia hạn hình thức đặt hàng các gói cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn từ ngày 1-4 đến 30-9-2026 (thay vì phải đấu thầu). Sau ngày 30-9, UBND các xã, phường căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương tự quyết định hình thức lựa chọn đơn vị có chức năng phù hợp và quy định của pháp luật để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý được liên tục, không gián đoạn, tránh ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, sức khỏe người dân và mỹ quan đô thị.
Ngoài ra, để tránh tình trạng vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương cần triển khai cắm biển cấm đổ rác như “khu vực cấm đổ rác” với cảnh báo phạt tiền từ 1.000.000-2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt (Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường)…
Kỳ vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Cần Thơ trong vấn đề xử lý rác tồn đọng và kịp thời bố trí ngân sách cho các địa phương đáp ứng yêu cầu tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thì sự chung sức chung lòng cùng bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sẽ là chìa khóa giúp Cần Thơ giải bài toán rác thải, mang lại diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.
Bài, ảnh: AN KHÁNH