12/12/2025 - 09:21

“Cây sáng kiến” ở Bệnh viện Sản Nhi Hậu Giang 

Trong 9 năm công tác ở Bệnh viện (BV) Sản Nhi Hậu Giang, anh Tạ Hồng Xuân, Bí thư Đoàn cơ sở BV tham gia nghiên cứu trên 30 sáng kiến, cải tiến. Đồng thời anh luôn năng động, sáng tạo trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên của đơn vị.

Những cây kiểng trong vườn nhà anh Tạ Hồng Xuân được trồng trong các chậu làm từ hỗn hợp cát, xi măng và thủy tinh. Anh Xuân còn nghiên cứu làm gạch lót trong vườn từ rác thải thủy tinh. Các sản phẩm có độ bền tương đương với gạch, chậu sản xuất theo kiểu truyền thống. Anh Hồng Xuân kể: “Lúc đầu, tôi trộn các vật liệu với nhau làm chậu kiểng, nhưng thủy tinh không kết dính. Tôi lên mạng tìm hiểu thêm kiến thức làm bê tông có thủy tinh ở các nước. Sau đó, tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho đến khi tạo ra sản phẩm đạt chất lượng”.

Nhiều năm qua, BV Sản Nhi Hậu Giang thuê công ty xử lý rác thải y tế, trong đó có chai, lọ thủy tinh. Sau khi tìm hiểu và nhận thấy có thể xử lý rác thải thủy tinh, đầu năm 2025, anh Xuân đề xuất lãnh đạo BV để anh và đồng nghiệp nghiên cứu cách xử lý chai, lọ để tiết kiệm chi phí. Sau 4 tháng nghiên cứu, anh Xuân tìm phương pháp biến các chai, lọ thủy tinh thành vữa bê tông, từ đó làm chậu, gạch lót sân vườn. Sản phẩm được Hội đồng Khoa học BV Sản Nhi Hậu Giang công nhận. Trong cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, dự án “Sản xuất chậu cây cảnh, gạch lát sân vườn từ rác thải thủy tinh” của anh Tạ Hồng Xuân là 1 trong 30 dự án vào vòng chung kết, được Trung ương Đoàn tặng giấy chứng nhận.


Anh Tạ Hồng Xuân và các mẫu rác thải thủy tinh được xay nhuyễn.

Trong 9 năm công tác, anh Hồng Xuân đã thực hiện trên 30 sáng kiến, cải tiến tại BV. Nhiều sáng kiến, cải tiến được công nhận, khen thưởng ở các cấp. Trong đó, các sáng kiến “Hệ thống NCPAP tự tạo”, “Hệ thống phun khí dung bằng máy bơm nén khí”, “Hệ thống máy giúp thở qua bóng” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Với vai trò Bí thư Đoàn cơ sở, anh Hồng Xuân động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với chuyên môn. Anh Hồng Xuân truyền lửa, tạo động lực cho ĐVTN tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các sáng kiến, cải tiến. Năm 2025, BV Sản Nhi Hậu Giang có 33 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến được công nhận ở các cấp. Trong đó, ĐVTN đơn vị đã tham gia thực hiện 18 đề tài, sáng kiến, cải tiến, như: nghiên cứu bệnh học, cải tiến kỹ thuật trong điều trị bệnh, giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cho BV…

Chị Ngô Thanh Thảo, đoàn viên Chi đoàn 9, cho biết: “Trong công tác Đoàn, anh Hồng Xuân luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, động viên chúng tôi tích cực tham gia phong trào. Anh hòa đồng, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ ĐVTN trong công tác hoặc khi gặp khó khăn trong cuộc sống”.

Theo anh Hồng Xuân, Đoàn cơ sở BV sẽ triển khai những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, như: nâng cao vai trò của ĐVTN trong công tác chuyên môn, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; hỗ trợ ĐVTN phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho ĐVTN… Riêng anh Hồng Xuân tiếp tục nghiên cứu để tăng giá trị rác thải thủy tinh của BV nhằm giảm chi phí xử lý rác thải y tế, tạo nguồn quỹ cho các hoạt động của Đoàn cơ sở BV Sản Nhi Hậu Giang. 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết