06/06/2025 - 18:53

Ðẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em 

(CT) - Ngày 6-6, Ban Văn hóa - Xã hội HÐND thành phố giám sát công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em. 

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: T.T

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, hiện nay, thành phố có 234.180 trẻ em, trong đó có 1.476 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; 16.273 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 3.019 trẻ em dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách cấp Bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí cho 78.927 trẻ em dưới 6 tuổi; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 100%; tỷ lệ trẻ em được uống vitamin A đạt 100%.

Hàng năm, thành phố phân bổ ngân sách công từ 500-700 triệu đồng để thực hiện các công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kiểm tra các điểm giữ trẻ mùa lũ; tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em…

Ngoài ra, thành phố đang triển khai, duy trì thực hiện một số dự án, chương trình, mô hình hợp tác quốc tế liên quan đến trẻ em như: dự án “Phẫu thuật chỉnh hình trẻ em khuyết tật cơ quan vận động” do tổ chức Social Assistance Programme For Vietnam (SAP-VN) - Mỹ tài trợ, với tổng nguồn vốn khoảng 1,6 tỉ đồng; dự án “Hòa nhập xã hội của người khuyết tật tại TP Cần Thơ”, giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn hơn 5 tỉ dồng do Tổ chức Liên minh Na Uy Việt Nam (NMAV) tài trợ; dự án “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại thành phố Cần Thơ” do Tổ chức Liên minh Na Uy Việt Nam (NMA) tài trợ tại Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ với số vốn trên 4,8 tỉ đồng…

Từ năm 2021 đến ngày 31-3-2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 138 vụ xâm hại trẻ em. Trong đó, số trẻ em bị xâm hại tình dục là 124 vụ, với 124 em; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành gia đình là 8 vụ, với 8 em; số trẻ em bị tai nạn, thương tích là 6 vụ, với 6 em. Nguyên nhân do việc quan tâm, quản lý giáo dục trẻ em tại gia đình và cộng đồng chưa chặt chẽ; tâm lý chủ quan tin tưởng những người thân, bạn bè; trẻ em chưa ý thức đầy đủ nguy cơ bị xâm hại và bị xâm hại.   

Ðoàn giám sát cũng đề nghị Sở Y tế thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phòng, chống xâm hại trẻ em; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác nắm bắt, xử lý thông tin trong việc thực thi pháp luật, chính sách đối với trẻ em; đồng thời có biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời các đối tượng trẻ em là nạn nhân của các vụ bạo lực, xâm hại… góp phần đảm bảo quyền và lợi ích cho trẻ em được tốt hơn trong thời gian tới.

T.T

Chia sẻ bài viết