27/03/2023 - 07:57

Ðẩy mạnh phát triển đảng viên 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Sau nhiều năm rèn luyện, phấn đấu, đến giữa năm 2022, chị Trần Thị Mỹ Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Phước, xã Thới Xuân, huyện Cờ Ðỏ được kết nạp vào Ðảng. Chị Mỹ Hoa là 1 trong 361 đảng viên (ÐV) mới được kết nạp ở huyện Cờ Ðỏ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đạt 72,2% chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra.

Anh Nguyễn Văn Lợi (giữa), Công an viên ấp Thới Hiệp, xã Ðông Thắng, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, được kết nạp vào Ðảng năm 2022. Trong ảnh: Anh Lợi tuyên tuyền, vận động người dân cảnh giác với các loại tội phạm.

Đồng chí Lê Thị Thùy Linh, cán bộ Tổ chức - Văn phòng Ðảng ủy xã Thới Xuân, cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ xã đề ra chỉ tiêu kết nạp 33 ÐV. Hằng năm, Ðảng ủy xã đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Ðoàn Thanh niên tổ chức nhiều phong trào cách mạng tại địa phương để thu hút đoàn viên, hội viên tích cực tham gia và thử thách. Qua đó, từ năm 2020 đến nay, xã có 20 quần chúng ưu tú là đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn - hội ấp, công an viên ấp, lực lượng dân quân tự vệ, giáo viên được kết nạp vào Ðảng.

Tiêu biểu như chị Trần Thị Mỹ Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Phước, có nhiều thành tích trong hỗ trợ hội viên vay vốn, xây dựng các mô hình kinh tế nâng cao đời sống, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương… đã được kết nạp vào Ðảng năm 2022. Hay như anh Mai Văn Hơn, Ấp đội trưởng ấp Thới Bình 2, có nhiều thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phối hợp với công an bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn ấp, tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, phong trào… được kết nạp vào Ðảng năm 2022.

Theo đồng chí Võ Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Ðỏ, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ huyện đề ra chỉ tiêu kết nạp 500 ÐV. Nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy xây dựng và ban hành Ðề án kết nạp ÐV trong giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch phát triển ÐV nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xác định công tác phát triển ÐV là việc làm thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; phát triển ÐV phải chú trọng về chất lượng, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ.

Tại xã Ðông Thắng, đồng chí Võ Hải Triều, Bí thư Ðảng ủy xã, cho biết: Xác định công tác phát triển ÐV là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm tăng thêm sức chiến đấu cho Ðảng, Ðảng ủy xã thực hiện nhiều biện pháp bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển ÐV. Với quan điểm “không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn”, Ðảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm công tác xét duyệt, bồi dưỡng dự nguồn, đặc biệt chú trọng đến trình độ văn hóa, chuyên môn; rèn luyện, thử thách quần chúng qua các phong trào thi đua ở địa phương. Nhờ vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, Ðảng bộ xã kết nạp được 11 ÐV, đạt 55% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ xã lên 132 đồng chí. Anh Nguyễn Văn Lợi, Công an viên ấp Thới Hiệp, được kết nạp vào Ðảng năm 2022, bộc bạch: “Ðể được kết nạp vào Ðảng, tôi luôn nỗ lực cố gắng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi xác định phải tiếp tục xung kích, đi đầu trong mọi công việc, phong trào để góp phần xây dựng quê hương phát triển”.

Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển ÐV, các tổ chức đảng trên địa bàn huyện được bổ sung thêm nguồn sinh lực mới, tăng thêm sức chiến đấu. Ðến nay, hầu hết chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong huyện có đủ số lượng ÐV, có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên, đặc biệt là 68/74 chi bộ ấp có ban chi ủy. “Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quan tâm hơn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển ÐV là đoàn viên, hội viên ở địa bàn dân cư, lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, chủ các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, học sinh lớp 12… Quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp 500 ÐV theo Nghị quyết ÐH Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra” - đồng chí Hồ Văn Sĩ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy, khẳng định.l

Chia sẻ bài viết