25/03/2024 - 09:25

Ðảng bộ xã Giai Xuân đưa nghị quyết đi vào cuộc sống 

Đầu tháng 3, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền tổ chức lễ khánh thành cầu Mương Ranh tại ấp Tân Bình trong niềm vui của người dân. Đây là một trong nhiều công trình kết cấu hạ tầng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã chung sức, đồng lòng thực hiện trong 4 năm qua, nhằm hiện thực hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Cán bộ, đảng viên, người dân xã Giai Xuân và ấp Tân Bình phấn khởi khi cây cầu Mương Ranh vừa khánh thành đưa vào sử dụng đầu tháng 3-2024.

Cùng chúng tôi đi trên cây cầu Mương Ranh, ông Lê Văn Phong ngụ ấp Tân Bình, chia sẻ: "Trước đây cầu yếu, nhỏ hẹp, xuống cấp, mỗi lần xe cộ qua lại rung rinh, khó khăn và không an toàn. Đầu năm nay, xã vận động nhà hảo tâm đóng góp bắc cầu mới rộng 3m, dài 30m kiên cố. Bây giờ, cầu vững chắc, xe 4 bánh qua lại thuận tiện, ai nấy đều vui".

Theo ông Phạm Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tập trung huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo đó, xã đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Điển hình như nâng cấp tuyến đường Miếu Hậu Tổ, tuyến Thới Hưng - Trà Béc, tuyến Thới Giai, tuyến Bình Xuân - Tân Hòa… tổng chiều dài hơn 10.000m, rộng từ 3,5-4m; bắc 26 cây cầu bê tông cốt thép kiên cố. Nhờ vậy, đến nay, tất cả các đường trục chính xã, đường liên ấp trên địa bàn xã đều được tráng nhựa và bê tông. Bà Trần Thị Hoa ngụ ấp Bình Xuân, nói: "Mấy năm nay, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng cầu đường nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận tiện. Bà con ai cũng vui mừng vì quê hương ngày càng đổi mới, phát triển".

Dọc các tuyến đường từ trung tâm xã về các ấp, hai bên cây trái sum suê, nhà tường khang trang. Theo các đồng chí lãnh đạo xã Giai Xuân, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, 4 năm qua, Đảng ủy và UBND chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vườn cây ăn trái chất lượng cao; tăng cường công tác chuyển giao, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nâng chất, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ, nhân rộng mô hình có hiệu quả...

Đến nay, xã đã thành lập được Tổ hợp tác trồng vú sữa ở ấp Tân Hưng và ấp Thới An với 50ha; thành lập Tổ hợp tác trồng chanh không hạt ở ấp Thới An A với 22ha; thành lập Hợp tác xã sầu riêng ấp Tân Bình với 11ha; thành lập Chi hội nghề nghiệp nuôi lươn không bùn ở ấp Thới Bình với 12 hộ tham gia; người dân đã cải tạo được 186ha vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng sầu riêng, vú sữa, chanh không hạt, dâu hạ châu… nâng tổng số diện tích vườn cây ăn trái của xã hiện có lên 1.043ha, trong đó có trên 70% đã cho thu hoạch với huê lợi 200-300 triệu đồng/ha. Ông Nguyễn Hồng Thương ngụ ấp An Thạnh, chia sẻ: "Được địa phương hỗ trợ cây giống, tôi cải tạo 5 công vườn trồng cam xoàn. Năm nay, gia đình tôi thu huê lợi từ vườn cây hơn 150 triệu đồng, cuộc sống đã ổn định hơn".

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai các kế hoạch thúc đẩy phát triển thương mai, dịch vụ: sắp xếp trật tự mua bán ở chợ Giai Xuân và chợ Thới Hưng, hỗ trợ người dân vay vốn, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, toàn xã có trên 1.000 hộ, cơ sở thương mại - dịch vụ, tăng 10% so với năm 2020.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong 4 năm qua, xã Giai Xuân huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây trên 20 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết... tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Trong đó, đang xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách ở các ấp Thới An A, Ba Cao và Thới Thạnh, sẽ bàn giao cho các hộ trước kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) năm nay. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, quốc phòng và an ninh… được chú trọng thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Phạm Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết, đến thời điểm này, hầu hết 14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch; kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân được nâng lên. Đến cuối năm 2023, xã chỉ còn 6 hộ nghèo (chiếm 0,14%), 77 hộ cận nghèo (chiếm 1,75%), thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng. "Năm 2024, xã tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới để năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra" - ông Phạm Văn Chính cho biết.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết