12/01/2021 - 08:23

Ða dạng hóa các sản phẩm du lịch 

Phát huy thế mạnh, tiềm năng về du lịch cộng đồng, sinh thái, homestay, ngành Du lịch quận Cái Răng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tạo liên kết, hợp tác, cung cấp các chuỗi sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách. Qua đó cho thấy Nghị quyết số 03-NQ/QU của Quận ủy Cái Răng về “Phát triển du lịch trên địa bàn quận Cái Răng, giai đoạn 2016-2020” (NQ03) đã góp phần làm thay đổi nhận thức và tư duy của xã hội về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Cảnh mua bán nhộn nhịp tại chợ nổi Cái Răng. Ảnh: KIM XUÂN

Thực hiện NQ03, quận đã đầu tư hơn 36 tỉ đồng thực hiện các công trình hạ tầng du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho 498 hộ gia đình, doanh nghiệp vay hơn 25 tỉ đồng phát triển du lịch trên địa bàn quận và mua bán trên chợ nổi Cái Răng. Ðồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển về du lịch đi vào hoạt động với kinh phí đầu tư trên 200 tỉ đồng; vận động doanh nghiệp, hộ dân đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch, như: dự án tổ hợp sân Golf và khu biệt thự Cồn Ấu, hệ thống khách sạn, nhà hàng, các điểm bán hàng lưu niệm, du thuyền… Ngoài ra, quận còn kêu gọi xã hội hóa xây dựng các hạng mục thuộc Ðề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng”.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch được quan tâm, chú trọng. Hằng năm, Ngày Hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng thu hút trên 100.000 lượt khách tham quan. Quận còn phối hợp quay phim, làm phóng sự để quảng bá chợ nổi Cái Răng; phối hợp mời gọi các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành hoạt động du lịch đến khảo sát sản phẩm du lịch trên địa bàn quận; tham dự với đoàn công tác của các sở ngành để quảng bá và ký kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố.

Công tác duy trì, củng cố và phát triển các sản phẩm du lịch luôn được quan tâm. Quận đã phát triển thêm 11 điểm du lịch, nâng tổng số điểm du lịch đang hoạt động của quận lên 20 điểm, cùng với 5 di tích lịch sử văn hóa, 20 khách sạn, 117 nhà nghỉ phục vụ khách du lịch. Quận khai thác 3 tuyến du lịch đường sông, khôi phục lại các món ăn, các làng nghề truyền thống và sản xuất các mặt hàng quà tặng lưu niệm... Riêng năm 2020, quận phát triển các điểm du lịch check in, chụp ảnh...

Theo đồng chí Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, tiếp tục thực hiện NQ03, quận sẽ kêu gọi xây dựng các dự án gắn kết với du lịch, nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch của địa phương. Trong đó, tập trung cho Ðề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng” và các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, homestay, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương...

THANH THY

Chia sẻ bài viết