30/05/2016 - 09:01

Xúc tiến đầu tư, thương mại sang thị trường Thái Lan

Nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, UBND thành phố vừa tổ chức đoàn công tác tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Thái Lan.

Tháng 11-2014, tại Hà Nội, UBND TP Cần Thơ và chính quyền tỉnh Chachoengsao (Thái Lan) đã ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác. Theo đó, 2 bên sẽ tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, hành chính công và những hoạt động hợp tác khác cần thiết cho mối quan hệ tương lai. Các bên sẽ hợp tác trên các lĩnh vực, nhưng không giới hạn trong phạm vi, như: giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa, y tế, thể thao nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân 2 bên… Trong chuyến công tác tìm kiếm cơ hội hợp tác từ ngày 24 đến 28-5-2016, TP Cần Thơ góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan; quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan, đặc biệt là tỉnh Chachoengsao. Đồng thời, thực hiện ghi nhớ hợp tác đã ký kết với tỉnh Chachoengsao trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và nông nghiệp. Quảng bá tiềm năng thương mại về lĩnh vực nông sản chế biến, thực phẩm và đồ uống, dược phẩm… các lợi thế, chính sách hỗ trợ đầu tư, các dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư của TP Cần Thơ. Đây là dịp tạo cơ hội tìm hiểu hợp tác, xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, bảo quản nông sản sau thu hoạch, du lịch…

 Khách trước gian hàng của TP Cần Thơ tại Hội chợ Thaifex 2016. Ảnh: KIM NGỌC

Theo lịch trình, Đoàn công tác sẽ đến làm việc với Cục Đầu tư Thái Lan giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng về nông nghiệp, chính sách thu hút đầu tư, các dự án nông nghiệp công nghệ cao của thành phố. Bên cạnh đó, Đoàn công tác đến Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tìm hiểu thông tin về tập quán văn hóa, phong tục, môi trường đầu tư, quy định xuất nhập khẩu, thói quen tiêu dùng… của Thái Lan. Đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Chachoengsao giới thiệu môi trường đầu tư và các dự án mời gọi đầu tư của thành phố. Về phía TP Cần Thơ chuẩn bị một số danh mục dự án mời gọi đầu tư, như: Khu nông nghiệp công nghệ cao 1 huyện Thới Lai; Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Cần Thơ huyện Cờ Đỏ; Khu nông nghiệp công nghệ cao 3 huyện Cờ Đỏ; Khu công nghệ thông tin tập trung; Khu du lịch Cồn Sơn; Đầu tư xây dựng công trình tuyến nối quốc lộ 91 với đường Nam Sông Hậu.

Ngoài ra, TP Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp chi phí thuê 2 gian hàng và trang trí gian hàng để doanh nghiệp trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thaifex 2016 (từ ngày 24 đến 30-5-2016) – Hội chợ thương mại hàng đầu châu Á chuyên ngành thực phẩm và đồ uống, cung ứng thực phẩm và dịch vụ cho nhà hàng – khách sạn; công nghệ và máy móc, bán lẻ và nhượng quyền thương mại. Hội chợ Thaifex quy tụ cùng lúc 3 hội chợ chuyên ngành, 11 lĩnh vực sản phẩm, 10 xu hướng cải tiến mới nhất và 10 chương trình hỗ trợ dưới một mái nhà. Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, hội chợ Thaifex 2016 có khoảng 3.012 công ty đến từ 33 quốc gia tham dự. Trong đó, Việt Nam có 27 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Về phía TP Cần Thơ, có 4 doanh nghiệp đăng ký, tham gia trưng bày và giới thiệu hàng hóa tại hội chợ. Bao gồm: Công ty TNHH Vườn trái Cửu Long (các sản phẩm mứt và nước uống từ trái cây); Công ty cổ phần BJ&T (các sản phẩm nông sản chế biến, như: tàu hũ, các loại củ như khoai mì, khoai lang…) và Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm sông Hậu (thủy sản và gạo) tham gia trưng bày tại 2 gian hàng thành phố hỗ trợ doanh nghiệp và DNTN Trung Thạnh các sản phẩm gạo thuê 1 gian hàng riêng.

Với doanh nghiệp Cần Thơ, tham gia hội chợ Thaifex giúp tăng cường mức độ nhận biết của khách hàng Thái Lan và các nước về tiềm năng, thế mạnh, giá trị, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp tham gia hội chợ. Qua đó, nâng cao giá trị hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế thông qua hiệu quả - hiệu ứng của các chiến dịch tiếp thị và truyền thông của nhà tổ chức cũng như từ bản thân từng doanh nghiệp khi tham gia trưng bày bên trong gian hàng. Ông Lưu Minh Đức, Giám đốc DNTN Trung Thạnh, cho biết: Khi có thông tin về diễn ra hội chợ Thaifex 2016, doanh nghiệp đã chủ động đăng ký tham gia 1 gian hàng tại hội chợ. Đây là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đến Thái Lan và các nước trên thế giới. Tham gia hội chợ lần này, doanh nghiệp chuẩn bị đội ngũ nhân viên và các sản phẩm chủ lực giới thiệu đến thị trường thế giới. Bên cạnh đó, trong chuyến đi lần này, doanh nghiệp cùng tham gia với cán bộ nhà nước đến làm việc với Cục Đầu tư Thái Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mối quan hệ với các đơn vị này, thuận lợi trong đầu tư, mở rộng thị trường sang Thái Lan.

T. Trinh

Chia sẻ bài viết