25/01/2020 - 14:41

Xuân an vui… 

Những ngày cận Tết, không khí ở phường Phước Thới, quận Ô Môn càng rôm rả. Tất bật với việc mua sắm, chuẩn bị Tết nhưng bà con vẫn không quên theo dõi qua hệ thống zalo để cập nhật các bản tin cảnh báo thủ đoạn trộm cắp và biện pháp phòng ngừa do Công an phường chuyển đến. Bà con tấm tắc ngợi khen cách tuyên truyền hay, ngắn gọn, hình ảnh minh họa sinh động của mô hình “Tuyên truyền pháp luật và phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bằng thiết bị điện thoại di động thông minh” rồi nhanh chóng bấm gởi cho người thân, bạn bè cùng biết.

Công an phường Phước Thới (quận Ô Môn) chia sẻ bản tin cảnh báo tội phạm trộm cắp đến người dân qua hệ thống zalo trên điện thoại thông minh.

Lan tỏa mô hình mới

Thiếu tá Trịnh Thanh Trung, Trưởng Công an phường Phước Thới, kể: “Mô hình triển khai đầu năm 2019, mỗi cảnh sát khu vực kết nối ít nhất 50 tài khoản zalo. Khi nhận thông báo từ công an, bà con hỗ trợ nhiều thông tin giá trị, cung cấp đặc điểm nhận dạng đối tượng, biển số xe liên quan các vụ án, báo tin khi có người lạ khả nghi, dùng xuyệt điện bắt cá, vi phạm trật tự đô thị, môi trường… Nhờ sự phối hợp này, trộm cắp giảm đáng kể, cướp giật không xảy ra, tình hình an ninh trật tự (ANTT) các khu công nghiệp, nhà trọ chuyển biến tích cực”.

Anh Trương Hữu Nghĩa, ở khu vực Thới Ngươn B, cho biết: “Có điện thoại kết nối internet, trong vài giây là nắm được thông báo của công an, dễ dàng chia sẻ cho nhau. Tôi rất ủng hộ và sẵn sàng báo tin tố giác”. Hiện mô hình trên được triển khai toàn quận Ô Môn với 93 nhóm, có 2.790 thành viên. Năm 2019, từ 1.815 tin gởi đi, người dân cung cấp 187 tin nhắn về ANTT và trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ công an xử lý nhiều vụ việc.

Còn ở quận Thốt Nốt, 2 mô hình mới là “Khu vực an toàn về ANTT” và “USB tuyên truyền pháp luật” rất được người dân hưởng ứng. Hình ảnh, clip… được thu sẵn vào USB, cán bộ chiến sĩ tổ chức tuyên truyền lưu động. Chị Hồ Mỹ Trinh, chủ quán Rock coffee ở phường Thốt Nốt, chia sẻ: “Quán tôi đã trở thành địa điểm quen thuộc để cán bộ chiếu hình ảnh tuyên truyền. Tôi thấy nội dung bổ ích, giúp mình có thêm hiểu biết, tránh xa tệ nạn”.  

Trung tá Lê Mạnh Cường, Trưởng Công an phường Thốt Nốt, thông tin: “Các khu vực đều có tổ xã hội hóa tuần tra, phụ huynh phối hợp giáo dục con em rất tốt. Năm qua, án liên quan ma túy, đá gà, cờ bạc giảm, không còn tụ điểm phức tạp”. Theo ông Lý Đạt, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, các mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, kéo giảm tội phạm. Bà con không chỉ góp sức giữ gìn ANTT  mà còn chí thú làm ăn, phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng địa phương, cuộc sống vật chất lẫn tinh thần ngày càng khởi sắc. 

Công an TP Cần Thơ đang thực hiện 26 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực ANTT và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài những mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trên, một số mô hình mới vừa  triển khai, như: mô hình “Đảm bảo ANTT, quản lý khách du lịch người nước ngoài, Việt kiều theo tiêu chí du lịch an toàn, thân thiện” tại Khu du lịch Cồn Sơn (quận Bình Thủy); mô hình “Đội an ninh Tổ hợp tác nhãn Ido - Đồng Tâm” của Công an xã Định Môn (huyện Thới Lai)… Bên cạnh đó, nhiều quận, huyện đang nâng chất mô hình “Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội bằng loa kéo di động”. Hàng ngàn cuộc tuyên truyền về nhiều lĩnh vực giúp bà con nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, giữ vững ANTT cơ sở.

Công an phường Phước Thới (quận Ô Môn) tuyên truyền, vận động người dân tham gia báo tin tố giác tội phạm.

Giữ bình yên xóm ấp

Đi trên các tuyến đường dù ở nội ô hay ngoại thành, dễ dàng thấy bảng thông báo đường dây nóng tố giác tội phạm hoặc những mắt camera an ninh được lắp đặt chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Mỗi năm, hàng ngàn nguồn tin giá trị do người dân cung cấp giúp công an kịp thời xử lý những hành vi phạm pháp, phòng ngừa tội phạm. Ở những địa bàn xa, phức tạp, sự đóng góp người dân càng thêm trân quý.

Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trưa một ngày giữa năm 2019, anh công nhân Nguyễn Ngọc Hải, 19 tuổi, ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, đang ăn cơm thì nghe người quen tri hô bị trộm lấy xe. Anh lập tức bỏ đũa, dùng mô tô đuổi theo. Đối tượng chống cự, anh nhờ người báo công an. “Khi kẻ gian bỏ chạy, tôi tả lại đặc điểm, ít phút sau công an bắt được. Tôi đã nhiều lần tham gia nhận diện các đối tượng trộm” - anh Hải kể. Hỗ trợ công an bắt trộm, thu hồi tài sản trả lại bị hại, anh Hải được UBND quận Ô Môn khen đột xuất. Anh nông dân Nguyễn Văn Chiến, 55 tuổi, ở phường Trường Lạc, cũng nhận Giấy khen của UBND quận Ô Môn, khi nhặt được sợi dây chuyền hơn 4 chỉ vàng 18K trả lại người đánh rơi. Với nghĩa cử của mình, anh chỉ bày tỏ đơn giản: “Mình làm để nêu gương cho con!”.

Xã Tân Thới, huyện Phong Điền cũng có nhiều tấm gương được Công an TP Cần Thơ tặng Giấy khen, như anh Phạm Ngọc Tường bắt đối tượng cướp giật; cha con chú Lê Văn Út không ngại nguy hiểm, bắt tên trộm chó vào ban đêm… Trò chuyện với nhiều người dân địa phương, càng thêm trân quý biết bao tấm lòng và nhiệt huyết của bà con. Có sự ủng hộ này, thành phố xây dựng 49 Ban Bảo vệ dân phố, 6.225 Tổ nhân dân tự quản, 541 Tổ tuần tra nhân dân… góp phần quan trọng vào thành quả: tất cả 36 xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới.

Từ sự ủng hộ của người dân, ANTT cơ sở luôn được giữ vững. Trong ảnh: Lực lượng bảo vệ dân phố cùng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) tuần tra trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tâm đắc: “Các mô hình dân vận khéo được quan tâm xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả tích cực. Qua đó đã huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Từ đó, nhiều địa bàn trọng điểm được chuyển hóa ổn định, phục vụ hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, xã hội địa phương”.

Năm 2019, Giám đốc Công an thành phố tặng 258 Giấy khen (133 tập thể và 125 cá nhân), đề nghị Bộ Công an tặng 54 Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 3 Cờ Thi đua, 17 Bằng khen (15 tập thể và 2 cá nhân); đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng 3 Cờ Thi đua, 67 Bằng khen (60 tập thể và 7 cá nhân) cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm.                 

BÀI, ẢNH: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết