21/07/2021 - 07:19

Xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ 

Thời gian gần đây, địa bàn thành phố xảy ra một số vụ chống người thi hành công vụ liên quan dịch COVID-19. Trong khi các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân đang nỗ lực khắc phục khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh thì hành vi của các đối tượng đi ngược lại với các quy định về phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các đối tượng này là việc làm cần thiết để giữ gìn kỷ cương, pháp luật và tạo tính răn đe, phòng ngừa trong cộng đồng.

Công an quận Cái Răng đang thụ lý vụ án chống người thi hành công vụ liên quan Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Phạm Nhật Quang (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Trưa 13-7-2021, Tài điều khiển mô tô chở Quang chạy ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp để tránh chốt kiểm dịch tại phường Tân Phú. Đồng chí cảnh sát giao thông tên Đ trực chốt phát hiện, yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế nhưng cả 2 không chấp hành mà chạy vào đường dân sinh gần đó. Đồng chí Đ đuổi xe theo khoảng 2km thì đuổi kịp, ép ngã xe và lao vào khống chế. Quang rút dao Thái Lan trong người ra chống trả nhưng bị rớt dao. Tài liền lấy dao bầu trên xe đe dọa đồng chí Đ để giải vây cho Quang. Lúc này, người dân xung quanh ra hỗ trợ nên 2 đối tượng bỏ chạy về hướng phường Phú Thứ, sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Công an quận Cái Răng khẩn trương củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tài. Ảnh: CTV Đối tượng Phạm Nhật Quang. Ảnh: CTV Bị cáo Nguyễn Hoài Vương. Ảnh: KIỀU CHINH

Trước đó, tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố xét xử một số vụ chống người thi hành công vụ liên quan dịch bệnh COVID-19 theo thủ tục rút gọn, tuyên phạt các bị cáo mức án thích đáng.

Chiều 8-6-2021, sau khi nhậu ở tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Hoài Vương (sinh năm 1994, ngụ huyện Phong Điền) điều khiển mô tô đến Cần Thơ nhậu tiếp. Khi chạy xe đến chốt kiểm dịch COVID-19 tại phường Lê Bình (quận Cái Răng), Vương không chấp hành vào khu vực kiểm tra y tế mà chạy thẳng vượt qua chốt kiểm dịch nên bị lực lượng tại chốt chặn lại. Phát hiện Vương điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn nên tổ trực báo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Cái Răng đến xử lý. Kết quả đo nồng độ cồn đối với Vương là 1.251 mg/lít khí thở. Lực lượng Công an lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện. Xin bỏ qua lỗi sai phạm không được nên Vương không ký tên vào biên bản. Thấy xe chuyên dụng định chở xe của mình đi, Vương nhặt 2 cục gạch tấn công một đồng chí Công an đang làm nhiệm vụ, gây thương tích ở tay. Sau đó, Vương bỏ chạy nên bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Lê Bình. Đầu tháng 7-2021, Tòa án Nhân dân quận Cái Răng phạt Vương 9 tháng tù. Do bị hại từ chối giám định thương tích, không yêu cầu xử lý nên không xem xét trách nhiệm hình sự hành vi này của Vương. Theo Hội đồng xét xử, cơ quan chức năng lập nhiều chốt kiểm soát y tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng, thì Vương lại cố tình không chấp hành. Hành vi của bị cáo là cố tình, manh động, liều lĩnh, xâm  phạm đến hoạt động quản lý hành chính của nhà nước, phải xử lý nghiêm.

Cuối tháng 4-2020, Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) cũng bị Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều tuyên phạt 9 tháng tù cùng tội danh trên. Chiều 11-4-2020, Tổ tuyên truyền, vận động thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phường Cái Khế làm nhiệm vụ tại Công viên Sông Hậu. Phát hiện Hải say rượu, không mặc áo, không đeo khẩu trang, cán bộ Tổ tuyên truyền nhắc Hải đeo khẩu trang và đi về nhà thực hiện cách ly xã hội theo quy định. Tuy nhiên, Hải không chấp hành mà còn có hành vi chống đối, thách thức, văng tục, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Vợ khuyên can nhưng Hải không nghe, tiếp tục tỏ thái độ hung hăng. Thấy Hải gây mất trật tự, lực lượng yêu cầu về trụ sở Công an phường Cái Khế làm việc thì Hải không chấp hành, lao đến đánh vào mặt một đồng chí Công an phường. Hải còn chụp tấm bảng tuyển nhân viên của nhà hàng gần đó ném vào đồng chí này nhưng không trúng. Sau đó, Hải bị lực lượng Công an khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Những vụ án trên là bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng vì lợi ích cá nhân, cố tình gây mất an ninh trật tự địa phương. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và hành vi chống người thi hành công vụ, bên cạnh xử lý nghiêm, cơ quan chức năng cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế tài xử phạt liên quan cho người dân nắm, tuân thủ, giám sát cũng như hỗ trợ lực lượng thi hành công vụ.

 KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết