Tất bật vụ hoa kiểng Tết

Thời điểm này, các nhà vườn trồng hoa kiểng tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre - một trong những địa phương sản xuất hoa kiểng lớn nhất của vùng ĐBSCL đang tất bật chăm sóc hoa kiểng sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Huyện Chợ Lách có hơn 4.000 hộ dân tham gia trồng hoa kiểng, dự kiến Tết này cung ứng ra thị trường khoảng 17 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại. Thực hiện: KHÁNH TRUNG

  • Năm nay, nông dân xã Long Thới, huyện Chợ Lách duy trì trồng cúc mâm xôi truyền thống, thời điểm này các chậu mâm xôi đã xanh tươi.

    Năm nay, nông dân xã Long Thới, huyện Chợ Lách duy trì trồng cúc mâm xôi truyền thống, thời điểm này các chậu mâm xôi đã xanh tươi.

  • Tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, nông dân chuẩn bị cả triệu chậu bông giấy với nhiều màu sắc đã bắt đầu ra hoa.

    Tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, nông dân chuẩn bị cả triệu chậu bông giấy với nhiều màu sắc đã bắt đầu ra hoa.

  • Nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng tại làng hoa kiểng Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cũng sản xuất thêm nhiều loại hoa trồng trong chậu treo để đáp ứng nhu cầu thị trường.

    Nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng tại làng hoa kiểng Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cũng sản xuất thêm nhiều loại hoa trồng trong chậu treo để đáp ứng nhu cầu thị trường.

  • Nông dân xuống giống thêm vạn thọ và nhiều nhiều loại hoa ngắn ngày để phục vụ thị trường Tết.

    Nông dân xuống giống thêm vạn thọ và nhiều nhiều loại hoa ngắn ngày để phục vụ thị trường Tết.

  • Thương lái đã bắt đầu thu mua một số loại hoa kiểng ở Chợ Lách.

    Thương lái đã bắt đầu thu mua một số loại hoa kiểng ở Chợ Lách.

  • Năm nay, nông dân xã Long Thới, huyện Chợ Lách duy trì trồng cúc mâm xôi truyền thống, thời điểm này các chậu mâm xôi đã xanh tươi.
  • Tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, nông dân chuẩn bị cả triệu chậu bông giấy với nhiều màu sắc đã bắt đầu ra hoa.
  • Nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng tại làng hoa kiểng Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cũng sản xuất thêm nhiều loại hoa trồng trong chậu treo để đáp ứng nhu cầu thị trường.
  • Nông dân xuống giống thêm vạn thọ và nhiều nhiều loại hoa ngắn ngày để phục vụ thị trường Tết.
  • Thương lái đã bắt đầu thu mua một số loại hoa kiểng ở Chợ Lách.