15/07/2021 - 07:56

Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2021)

Viết tiếp tinh thần xung phong 

Ra đời trong khói lửa chiến tranh, lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) - sản phẩm của tư tưởng sáng suốt, độc đáo, tầm nhìn chiến lược, lâu dài của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc của dân tộc - là những tấm gương sáng ngời về chí khí anh hùng cách mạng, không tiếc tuổi thanh xuân, máu xương góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP qua 71 xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ đã và đang tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau vươn lên thoát nghèo; phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ trở thành những công dân tốt của xã hội, góp sức xây dựng thành phố phát triển.

Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ phát động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Trong ảnh: Cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ đóng góp vào Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
 

Nghĩa tình đồng đội

Căn nhà nhỏ khuất trong hẻm của ông Nguyễn Ngọc Quý ở khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, ấm cúng hơn bởi đồng đội đến thăm. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên chỉ có bà Trần Thị Tuyết Hồng, Trưởng Ban liên lạc cựu TNXP phường cùng một vài đoàn viên đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà ông Quý. Tuổi gần 70 ông Quý vẫn chạy xe hon-đa khách để mưu sinh. Hơn tháng nay, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông nghỉ làm. Cuộc sống không dư dả nhưng tinh thần của người cựu TNXP vẫn tràn đầy lạc quan. Ông Quý chia sẻ: “Các con tôi đều lớn nên tự đi làm nuôi sống bản thân. Còn hai vợ chồng già, người chạy xe hon-đa khách, người phụ làm việc lặt vặt. Trước dịch, mỗi ngày thu nhập từ 100.000-150.000 đồng, chi tiêu tiết kiệm cũng ổn”. Ðiều làm ông xúc động nhất là Ban liên lạc cựu TNXP và Ðoàn phường thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm. “Ðồng đội tặng quần áo, các cháu thanh niên hỗ trợ gạo, nước mắm, sữa, có khi còn tặng tiền chi tiêu. Ðược sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các đoàn thể địa phương, phần nào giúp cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả” - ông Quý bộc bạch.

Theo bà Trần Thị Tuyết Hồng, Trưởng Ban liên lạc cựu TNXP phường, trên địa bàn phường có 8 hội viên Hội Cựu TNXP, trong đó có 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ðược sự quan tâm hỗ trợ của Hội Cựu TNXP thành phố, Ðảng ủy - UBND và các đoàn thể phường, 3 hội viên được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Vào mỗi dịp lễ, kỷ niệm, Ban liên lạc và Ðoàn phường đều đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ cho biết: Toàn thành phố có 14 Ban liên lạc cựu TNXP với gần 300 hội viên. Từ năm 2016 đến nay, Hội Cựu TNXP thành phố đã vận động trên 1,554 tỉ đồng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên (trong đó Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam hỗ trợ 219,5 triệu đồng). Tiêu biểu như đã trao 33 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng), 1.330 phần quà và trợ cấp khó khăn cho 90 hội viên, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 810 triệu đồng. Ðặc biệt, Hội Cựu TNXP thành phố đã vận động sửa chữa 6 căn nhà, cất mới 2 căn nhà cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 10 hội viên nữ neo đơn 500.000 đồng/tháng…

 Năm 2017, ông Phạm Kiến Quốc ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng được Hội cựu TNXP thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng xây 1 căn nhà. Hoàn cảnh khó khăn, sau khi ly hôn, ông Quốc sống với con gái út và làm nghề bảo vệ. Hơn 4 năm qua, nhờ có chỗ ở ổn định, ông có điều kiện tích cóp để chi tiêu trong cuộc sống. “Phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” đã khơi dậy những tình cảm thiêng liêng, thắm tình đồng đội trong mỗi cán bộ, hội viên; đã trở thành hoạt động sâu rộng, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của tổ chức Hội các cấp” - ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ cho biết.

Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử

Thời gian qua, Hội Cựu TNXP thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, như: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ... phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, từng bước giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP. Hội Cựu TNXP thành phố đã cử cán bộ phối hợp Sở Nội vụ xác minh hồ sơ, bổ sung minh chứng để trình UBND thành phố xem xét công nhận các phiên hiệu TNXP. Từ năm 2015 đến nay, UBND TP Cần Thơ đã ban hành 4 quyết định về việc xác nhận phiên hiệu TNXP sau năm 1975 cho 4.482 TNXP. UBND thành phố đang đề xuất Bộ Nội vụ, song song với chế độ, chính sách của Chính phủ đối với TNXP sau năm 1975 có tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, bổ sung thêm nhóm đối tượng TNXP sau năm 1975 khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế được hưởng trợ cấp 1 lần là 2 triệu đồng cho 2 năm đầu, mỗi năm tiếp theo cộng thêm 500.000 đồng và chế độ bảo hiểm y tế như các đối tượng có công khác.

Theo ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố, bên cạnh vai trò nhân chứng lịch sử, các cấp Hội luôn chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Hội Cựu TNXP thành phố ký kết chương trình phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người tù kháng chiến triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục theo chủ đề hằng năm. Bình quân mỗi năm, Hội Cựu TNXP thành phố phối hợp tổ chức từ 8 đến 10 cuộc tuyên truyền truyền thống lịch sử nhân các dịp lễ, kỷ niệm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, như chiếu phim tài liệu, phổ biến tài liệu tuyên truyền các sự kiện lịch sử qua bản tin, trang thông tin điện tử; phụng dưỡng các cựu TNXP. Anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: Nhiều năm qua, vào mỗi dịp lễ, kỷ niệm, đoàn viên, sinh viên đều đến thăm, giao lưu, tặng quà cựu TNXP trên địa bàn thành phố. Ngoài sinh hoạt truyền thống, các bạn trẻ còn giao lưu văn nghệ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giúp các bạn trẻ hiểu hơn về truyền thống yêu nước của thế hệ cha ông, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Ông Trần Quốc Phẩm cho biết, thời gian tới, Hội Cựu TNXP thành phố tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục. Ngoài các hoạt động thường niên như: giao lưu các nhân chứng lịch sử, mít-tinh, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện, Hội Cựu TNXP thành phố còn phát động hội viên tham gia các cuộc vận động, phong trào. Tiêu biểu như: cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội”. Ðồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chính trị - xã hội, trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết