Chia sẻ:

Tư vấn tâm lý cho trẻ tại Cần Thơ

Phóng sự 10-07-2021

Trẻ chậm nói, cha mẹ, người thân của trẻ thường có tâm lý nấn ná, đợi ít lâu xem trẻ có nói được hay không. Theo các bác sĩ chuyên khoa nhi, chậm nói là biểu hiện của nhiều bệnh lý, trong số đó, có liên quan đến phổ tự kỷ. Cha mẹ nhận thấy khả năng học nói, giao tiếp, biểu hiện cảm xúc của trẻ phát triển bất thường, chậm hơn so lứa tuổi theo từng mốc thời gian trong 2 năm đầu đời, cần đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa nhi để được thăm khám. Sau 2 tuổi, chương trình can thiệp, hỗ trợ cho trẻ sẽ kém hiệu quả. Vì thế, việc phát hiện sớm những biểu hiện bất thường ở trẻ và tư vấn đúng cách là hết sức quan trọng.

Thực hiện: BÌNH NGUYÊN - THU SƯƠNG - DUY HOÀNG

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI