Chia sẻ:

Tết ở làng nghề miền Tây
Tập 1: Trăm năm mai vàng Phước Định

Phóng sự 30-01-2019

Ngày Tết cổ truyền Nam bộ không thể thiếu mai vàng. Mai vàng là biểu tượng của điềm lành, may mắn và sung túc khi bước sang năm mới.

Làng Mai vàng Phước Định thuộc 2 ấp Phước Định 1 và Phước Định 2 xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có 157 hộ trồng mai, diện tích khoảng 3 ha. Những hộ trồng mai tận dụng hết các khoảng đất trống trong vườn để trồng mai, mai chen cả lối đi. Ngày Tết, làng mai nhộn nhịp hẳn.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI