Chia sẻ:

Phòng bệnh mùa nắng nóng

Phóng sự 17-04-2021

Mặc dù có dấu hiệu chuyển mùa với vài cơn mưa rào rải rác nhưng thời tiết ở Cần Thơ hiện chủ yếu trong giai đoạn nắng nóng. Cùng với đó là chỉ số tia cực tím duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao, ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người, nhất là đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Thống kê từ BV Nhi đồng TP Cần Thơ, trong thời tiết oi bức này, lượng bệnh nhi đến viện điều trị gia tăng. Các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa tăng gấp đôi, còn bệnh tay chân miệng tăng gấp 3 so với cùng kỳ. Trong tháng 3 vừa qua, khoảng 1.200 bệnh nhi khám ngoại trú và 200 ca nhập viện điều trị. Nhiều trường hợp nặng phải hồi sức tích cực chống độc.

Thực hiện: Thu Sương – Bình Nguyên – Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI