Phát triển ĐBSCL phải “thuận thiên” để không hối tiếc
(CTO) - Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích gần 4 triệu ha và khoảng 20% dân số cả nước.
Đây là một trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất trước thảm họa thiên tai. Theo những kịch bản mới nhất về nước biển dâng được công bố. Nếu nước biển dâng từ 73cm - 100cm vào năm 2100 sẽ có 39% diện tích đất đai ngập lụt, 35% dân số chịu ảnh hưởng xấu do thời tiết cực đoan hơn. Nếu mực nước biển vùng ĐBSCL tăng từ 55 – 75 cm, sẽ khiến cho 40% tổng diện tích của vùng bị ngập nước. Việc nước biển dâng, xâm mặn sẽ khiến cho 45% diện tích vùng ĐBSCL bị nhiễm mặn vào năm 2030.
Thực hiện: Thu Hà - Anh Khoa - Anh Kiệt - Quách Hùng
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI
-
Đình Bình Thủy – “Ngọc sáng” di sản Cần Thơ
13-02-2024 -
Vạn thọ, hoa của Tết
12-02-2024 -
Nhớ hoài món dưa cải ngày Tết
11-02-2024 -
Năm Thìn kể chuyện Rồng
10-02-2024 -
Chiếu kể chuyện Tết xưa trong con phố nhỏ
09-02-2024 -
Khi cúc mâm xôi không chỉ có màu vàng
08-02-2024 -
“Vườn tăng gia” của bộ đội
03-02-2024 -
Tự hào tuổi 20
01-02-2024