Chia sẻ:

Nông dân ĐBSCL liên kết làm nông nghiệp tử tế
Tập 1: Nâng giá trị hạt gạo đồng bằng

Phóng sự 12-02-2021

(CTO) - ĐBSCL là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước. Để giải quyết điệp khúc “được mùa, rớt giá”, hướng đến phát triển bền vững và tiệm cận với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, nông dân miền Tây đang thay đổi thói quen canh tác nông nghiệp, liên kết làm sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Cùng với đó, nhà doanh nghiệp cũng đang “định vị” lại thị trường, bắt tay cùng nông dân ra đồng, chăm vườn. Nhà nước cũng đang nỗ lực kiến tạo vì một nền nông nghiệp “tử tế”.

Thực hiện: Nhóm Phóng viên

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI