Chia sẻ:

[Những mô hình nuôi trồng "độc, lạ" ở miền Tây]-Về Cần Thơ ngắm bonsai sirô

Phóng sự 22-01-2020

Một nhà vườn ở Cần Thơ đã nhân giống thành công cây sirô, vốn có thân gỗ nhỏ, cành lá sum suê và tán rộng, đặc biệt là “biến” chúng thành những chậu kiểng bonsai rất đẹp mắt. Chủ nhân của vườn kiểng bonsai si rô độc đáo này chị Nguyễn Kim Loan - cũng đồng thời là chủ nhân bộ sưu tập kiểng thú bằng hoa mẫu đơn quy mô vào hàng bậc nhất ở miền Tây mà báo Cần Thơ điện tử đã giới thiệu hồi Tết năm rồi. Năm nay, bộ sưu tập bonsai sirô lại một lần nữa "đốn tim" nhiều người.

Thực hiện: Phòng Khoa giáo-Phòng Báo điện tử

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI