[Những mô hình nuôi trồng "độc, lạ" ở miền Tây]- Dễ như nuôi ốc bươu đen
Ông Lê Hoàng Thanh ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, nổi tiếng là một nông dân sáng tạo của thành phố Cần Thơ. Ao bèo rộng hơn 1.200 mét vuông này từng được ông Thanh nuôi nhiều loại cá khác nhau nhưng không hiệu quả bởi chí phí thức ăn liên tục tăng. Thế là để giảm chi phí, ông đã thả ốc bươu đen nuôi chung, sau đó bắt lên làm thức ăn cho cá. May thay, trên thị trường, ốc bươu đen dần trở nên hút hàng, bởi ngày càng có nhiều thực khách chuộng các món ăn từ ốc bươu đen. Thế là từ năm 2010, khi thấy lượng ốc trong ao phát triển nhanh, cộng thêm giá ốc bươu đen trên thị trường tăng cao, ông Thanh bắt đầu dưỡng ốc bán thương phẩm. Theo ông Thanh, nuôi ốc bươu đen khá nhàn rỗi, không cần vốn nhiều, không đầu tư thức ăn nhưng vẫn đem lại nguồn thu nhập ổn định.
Thực hiện: Phòng Khoa giáo-Phòng Báo điện tử
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI
-
Đình Bình Thủy – “Ngọc sáng” di sản Cần Thơ
13-02-2024 -
Vạn thọ, hoa của Tết
12-02-2024 -
Nhớ hoài món dưa cải ngày Tết
11-02-2024 -
Năm Thìn kể chuyện Rồng
10-02-2024 -
Chiếu kể chuyện Tết xưa trong con phố nhỏ
09-02-2024 -
Khi cúc mâm xôi không chỉ có màu vàng
08-02-2024 -
“Vườn tăng gia” của bộ đội
03-02-2024 -
Tự hào tuổi 20
01-02-2024
-
Dấu ấn Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024
22-04-2024