Chia sẻ:

[Những mô hình nuôi trồng "độc, lạ" ở miền Tây]- Bưởi Diễn ở miền Tây

Phóng sự 25-01-2020

Nếu như ở miền Tây nổi tiếng với bưởi Năm Roi, xứ Đồng Nai có bưởi Biên Hòa, miền Trung có bưởi Phúc Trạch thì miền Bắc trứ danh bưởi Diễn. Tên gọi bưởi Diễn có từ trăm năm trước, do giống bưởi này có xuất xứ ở làng Diễn xưa, nay là một số phường của quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Trái bưởi Diễn kiêu kỳ đến nỗi chỉ trồng ở làng Diễn mới đúng tinh hoa bưởi Diễn và họa hoằng lắm mới có thể trồng được ở một số địa phương lân cận. Vậy nhưng, một lão nông ở xứ sở Sen Hồng Đồng Tháp đã phá dớp, mang cây lành về trồng trên đất lành miền Tây.

Thực hiện: Phòng Khoa giáo-Phòng Báo điện tử

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI