09/07/2016 - 17:16

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

 Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng Chứng nhận Văn hóa Chợ nổi Cái Răng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo quận Cái Răng. Ảnh: DUY KHÔI

 Diễu hành ghe, tàu du lịch trên sông. Ảnh: KIỀU MAI

(CT)- Ngày 9-7, UBND quận Cái Răng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Ngày hội Du lịch Chợ nổi Cái Răng kết hợp Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho Văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Đến tham dự buổi lễ có ông Lê Hùng Dũng, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; ông Nông Quốc Thành- Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.

Ngày hội Du lịch Chợ nổi Cái Răng là sự kiện hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam (9-7), đồng thời vinh danh và góp phần gìn giữ những nét văn hóa đặc thù miền sông nước Tây Nam Bộ. Không gian văn hóa độc đáo của chợ nổi đã trở thành nét đặc sắc thu hút du khách trong nước và quốc tế. Nét văn hóa độc đáo này được Bộ VH, TT & DL công nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia qua Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL, ngày 10-3-2016 của Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL. Bên cạnh lễ đón nhận danh hiệu, Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú:trưng bày ảnh "Nét đẹp chợ nổi Cái Răng", các gian hàng giới thiệu các sản phẩm truyền thống, ẩm thực và trái cây, hội thi tạo hình nghệ thuật trái cây, giao lưu đờn ca tài tử, diễu hành ghe tàu du lịch trên sông, hội thi đua vỏ Composite ĐBSCL.

Ông Lê Văn Tâm- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, phát biểu: "Chợ nổi Cái Răng là một trong những nét độc đáo của du lịch Cần Thơ. Ngày hội Du lịch Chợ nổi Cái Răng sẽ là sự kiện thường niên được tổ chức tại Cần Thơ, tạo điểm nhấn du lịch cũng như góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của vùng sông nước Tây Nam Bộ. TP Cần Thơ cũng đang triển khai đề án "Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng", nhằm đảm bảo an sinh, tạo sinh kế cho người dân sống trên chợ nổi, đồng thời bổ sung thêm các dịch vụ phụ trợ về du lịch để thu hút du khách".

 

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (thứ ba từ trái sang) cùng đại biểu tham quan khu triển lãm mô hình phương tiện đi lại trên sông nước. Ảnh: DUY KHÔI 

 

 Diễu hành ghe, tàu du lịch trên sông. Ảnh: DUY KHÔI

 

Múa “Ngày hội trên sông” tại Lễ khai mạc Ngày hội du lịch chợ nổi cái Răng. Ảnh: DUY KHÔI 

 

 Cảnh sát giao thông đường thủy đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên sông xuyên suốt thời gian Ngày hội Du  lịch Chợ nổi Cái Răng diễn ra. Ảnh: KIỀU MAI

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết