13/02/2025 - 10:25

Vận động nhân dân xây dựng thị trấn văn minh 

Hệ thống chính trị thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy các nguồn lực trong nhân dân góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Cầu giao thông ở thị trấn Phong Điền được xây dựng vững chắc, lưu thông an toàn.

Cầu giao thông trên tuyến đường rạch Trà Niền Bé ở ấp Nhơn Lộc 2 được bê tông vững chắc trong niềm vui của nhân dân. Theo đồng chí Trương Thành Chuyển, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 2, cầu cũ bị lún, lưu thông khó khăn. Cán bộ (CB) ấp vận động nhân dân đóng góp 35 triệu đồng và hơn 60 ngày công lao động bắc cầu mới. Bà Nguyễn Thị Chiến, người dân ấp Nhơn Lộc 2, nói: “Cầu mới được mở rộng từ 2m ra 3m, có lan can, qua lại an toàn. Khi công trình hoàn thành, CB ấp ghi nhận và niêm yết công khai sự đóng góp của từng người”.

Một đoạn đường ở rạch Sơn thuộc ấp Nhơn Lộc 2A bị sạt lở đã được CB ấp vận động nhà hảo tâm, người dân đóng góp tiền mua sắt và ngày công lao động bắc cầu sắt tạm. Theo đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 2A, tuyến giao thông bê tông ở rạch Sơn có đoạn khoảng 22m, rộng 1,5m bị sạt lở. Những hộ dân sống bên trong phải gửi xe bên ngoài và đi bộ về nhà rất khó khăn. Trước nhu cầu bức xúc của người dân, CB ấp vận động nhà hảo tâm góp 26 triệu đồng mua sắt và bà con đóng góp 25 ngày công lao động bắc cầu sắt đi tạm. Ông Tăng Văn Hạng, người dân ấp Nhơn Lộc 2A, nói: “Nhờ CB ấp vận động bắc cầu tạm mà bà con chạy xe qua lại an toàn. Hôm bắc cầu rất đông, bà con đến phụ kéo sắt, cắt sắt, hàn… Mỗi người cùng góp sức sớm có cầu vững chắc, lưu thông trên tuyến đường thông suốt”. Năm 2024, CB thị trấn phối hợp vận động xây dựng và sửa chữa 6 cầu giao thông trị giá 192 triệu đồng và 130 ngày công lao động; nâng cấp 2 bên đình thần Nhơn Ái với tổng trị giá hơn 125 triệu đồng…

Song song với việc vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, CB thị trấn, các ấp còn vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao; phối hợp các cơ quan liên quan chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế; giới thiệu nông dân mua cây giống được Nhà nước trợ giá... Ông Trần Thanh Hồng, người dân ấp Nhơn Lộc 2 cho biết: “Trước đây, tôi trồng xoài Ðài Loan, giá cả bấp bênh, lợi nhuận không cao. Ðược CB ấp giới thiệu mua cây giống Nhà nước trợ giá, tôi cải tạo 12 công vườn và người cháu cho mượn 13 công trồng sầu riêng. Tôi tham gia vào tổ hợp tác, được CB các cấp hướng dẫn cách chăm sóc và xử lý bệnh trên cây, sử dụng phân, thuốc hợp lý… Năm nay, với 180 cây sầu riêng cho trái vụ thứ 2, thu nhập gia đình hơn 1 tỉ đồng. Năm 2025, tôi tiếp tục để trái chiếng thêm 180 cây sầu riêng”.

Song song đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội thị trấn tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện an sinh xã hội, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân. Năm 2024, các CB thị trấn đã phối hợp vận động nhiều phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 3 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở… Hiện nay, thị trấn Phong Ðiền không còn hộ nghèo, còn 11 hộ cận nghèo. Chị Lâm Thị Loan ở ấp Nhơn Lộc 2, chia sẻ: “Kinh tế gia đình khó khăn, căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa nhà. Nhờ được CB thị trấn hỗ trợ cất lại căn nhà tường kiên cố, mẹ con tôi đón năm mới trong căn nhà tường khang trang”.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Long, Trưởng Khối vận thị trấn Phong Ðiền, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể  thị trấn tiếp tục phối hợp cùng chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang; vận động nhân dân nâng chất các tiêu chí thị trấn đô thị văn minh, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết