21/06/2015 - 15:07

Tuyển VĐV cho HKPĐ toàn quốc - Bài toán khó !

Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ IX năm 2016 sẽ diễn ra ở Nghệ An và Thanh Hóa. Tham dự cuộc tranh tài này, Cần Thơ đăng ký thi đấu 10 môn thể thao và đặt mục tiêu bảo vệ thành tích hạng Ba toàn đoàn. Theo Ban chỉ đạo HKPĐ thành phố, để đạt thành tích thi đấu tốt nhất, phải tuyển chọn đầy đủ lực lượng VĐV và tiến hành đào tạo ngay từ bây giờ đến lúc thi đấu (tổng cộng khoảng hơn 12 tháng). Tuy nhiên, vấn đề tuyển chọn và đào tạo VĐV cho HKPĐ toàn quốc đang là một bài toán khó.

Theo dự kiến, Cần Thơ sẽ có khoảng 180 VĐV tham dự HKPĐ toàn quốc năm 2016. Lực lượng sẵn có hiện nay khoảng 90 VĐV, là học sinh khóa mới (tuyển sinh vào tháng 4-2015) của Trường Phổ thông Năng khiếu (PTNK) TDTT Cần Thơ. Như vậy, cần phải tuyển bổ sung thêm khoảng 90 VĐV nữa mới đáp ứng yêu cầu. Theo Ban chỉ đạo HKPĐ, lực lượng bổ sung là những học sinh có thể chất tốt đang theo học ở các trường trong thành phố hiện nay.

 Các VĐV Taekwondo thi đấu tại HKPĐ TP Cần Thơ năm 2014 - bước chuẩn bị lực lượng cho HKPĐ toàn quốc năm 2016.

Sau khi tuyển chọn nhóm VĐV này, thời gian tập luyện được chia thành 2 giai đoạn: tập luyện tại cơ sở 11 tháng (bắt đầu từ tháng 6-2015); tập luyện tập trung khoảng 45 ngày trước khi tham gia thi đấu HKPĐ toàn quốc năm 2016 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7-2016.

Tuy nhiên, theo ý kiến của ngành thể thao, thời gian tập luyện tập trung 45 ngày sẽ khó đảm bảo về chuyên môn cho VĐV. Vì vậy, ngành đề xuất rút ngắn thời gian tập tại cơ sở, cụ thể là chỉ tập khoảng 2 tháng rồi chọn ra 50% VĐV vượt trội, có khả năng tranh chấp huy chương, đưa về Trường PTNK TDTT Cần Thơ tập luyện. Kế hoạch khả thi về chuyên môn nhưng vướng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường này. Bởi vì mới đây, Trường đã hoàn tất đợt tuyển sinh, nếu bổ sung số VĐV này sẽ phát sinh thêm chế độ tiền ăn, tiền công. Nếu như có đủ kinh phí cho các VĐV bổ sung thì sau khi kết thúc HKPĐ, các VĐV này sẽ đi về đâu? Ngoài ra, việc học văn hóa của các VĐV được tuyển chọn đưa về thành phố đào tạo cũng là chuyện khó. Đã có không ít phụ huynh bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng VĐV năng khiếu bị trả về sau thời gian tập trung tại Trường PTNK TDTT đã không đảm bảo được việc học văn hóa…

Nếu thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện VĐV ở cơ sở 11 tháng thì khả năng VĐV đạt huy chương rất thấp. Theo một chuyên gia thể thao, ở cấp cơ sở, số lượng HLV có chuyên môn không nhiều và ít kinh nghiệm thực tế trong việc đào tạo VĐV tham dự các giải đấu lớn. Phương án được đưa ra là cử HLV của Trường PTNK TDTT về cơ sở đào tạo cho VĐV. Về vấn đề này, Ban giám hiệu Trường PTNK TDTT cho rằng lực lượng HLV cơ hữu của trường chỉ vừa đủ và đang phụ trách huấn luyện các đội tuyển tại trường.

Còn hơn một năm nữa mới diễn ra HKPĐ toàn quốc, nhưng quá trình chuẩn bị còn nhiều vấn đề như hiện nay, các VĐV Cần Thơ khó có thể hoàn tất kế hoạch tập luyện để đạt yêu cầu thi đấu. Thiết nghĩ, ngành thể thao và giáo dục nên sớm bắt tay nhau, cùng tìm ra phương án tháo gỡ các nút thắt trong kế hoạch tuyển chọn, đào tạo VĐV nhằm đạt mục tiêu đề ra.

An Chi

Chia sẻ bài viết