 |
|
Ronaldinho (ảnh, giữa) có sớm lấy lại phong độ? Ảnh: Dailymail.com |
Mùa giải 2007-2008, tiền vệ Ronaldinho của CLB Barcelona phải thường xuyên ngồi ghế dự bị vì phong độ đi xuống. Vị trí chính thức của Ronaldinho trong đội hình Barcelona đã thuộc về hai cầu thủ trẻ Kkric và Santos. Tuy nhiên, Ronaldinho vẫn là một cầu thủ tài năng, là tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng. Các CLB Chelsea, AC Milan, Manchester City, Paris Saint Germain... đang chạy đua giành chữ ký của anh cầu thủ từng hai lần đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Barcelona đã ra giá chuyển nhượng 20 triệu bảng Anh cho Ronaldinho.
Sốt sắng để có được Ronaldinho nhất là AC Milan - đang “cải tổ” đội hình sau một mùa giải thất bát. Tiền vệ Kaka của AC Milan cho rằng nếu có Ronaldinho, AC Milan sẽ hình thành bộ ba Brazil lợi hại gồm: Kaka Ronaldinho - Pato. Sức mạnh tấn công của đội bóng thành Milan hứa hẹn sẽ khởi sắc. Tuy nhiên, vướng mắc là ở chỗ giá chuyển nhượng Ronaldinho quá cao so với tình hình tài chính của AC Milan hiện nay trong khi Barcelona kiên quyết không giảm giá.
Nếu chỉ là chuyện tiền bạc thì CLB “nhà giàu” Chelsea có thể đáp ứng yêu cầu của Barcelona và mức lương cao của Ronaldinho. Ông chủ Abramovich của Chelsea vốn rất hâm mộ và muốn có Ronaldinho. Ronaldinho từng ghi những bàn thắng “thần sầu” vào lưới Chelsea ở Cúp C1 châu Âu. Giới chuyên môn cho rằng lối chơi sáng tạo, khả năng gây đột biến của Ronaldinho là thứ mà Chelsea đang thiếu. Tuy nhiên, nếu đến Chelsea, Ronaldinho sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các tiền vệ đẳng cấp, đang có phong độ cao như: Michael Ballack, Joe Cole, Lampard... Mặt khác, thi đấu ở Anh, môi trường bóng đá mới với yêu cầu tốc độ, thể lực cũng là thử thách lớn với Ronaldinho.
Điều quan trọng với Ronaldinho hiện nay là tìm một CLB vừa tầm, nhưng đáp ứng được những yêu cầu về tài chính và anh cần được thi đấu thường xuyên để rèn thể lực, phong độ. Nhìn đi nhìn lại CLB có thể đáp ứng được yêu cầu này là Manchester City. Khởi đầu mùa giải khá tốt, nhưng Manchester City đã xuống dốc ở cuối mùa bóng, khiến ông chủ Thaksin sẽ phải tăng cường lực lượng nhắm giành vé dự Cúp C1 châu Âu năm sau. Cái tên Ronaldinho được nhắc đến nhiều nhất trong các buổi họp “cải tổ” gần đây của Manchester City. Ban lãnh đạo CLB này còn muốn có tên tuổi của Ronaldinho để khuếch trương danh tiếng của họ ở khu vực châu Á nơi có nhiều người hâm mộ Ronaldinho. Những ngày qua, CLB Manchester City khẩn trương thương thảo với Barcelona và trao đổi với Ronaldinho về các điều khoản cá nhân...
Dù phong độ tạm thời có vấn đề, nhưng ở tuổi 28, Ronaldinho vẫn còn cơ hội trở lại đỉnh cao. Vấn đề là một khi thay đổi CLB, anh có thích ứng để “cứu vãn” sự nghiệp?
TUẤN NGHĨA