07/03/2022 - 21:06

Tuổi trẻ các đơn vị sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên 

(CT) - Ngày 7-3, Thành đoàn - Hội LHTNVN TP Cần Thơ phối hợp Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Thanh niên với xây dựng mô hình kinh tế ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, chuyển đổi số”.           

Tại chương trình, hơn 200 bạn trẻ là thành viên các câu lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố và sinh viên của Trường Cao đẳng Cần Thơ được Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Quản trị Tri thức - Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ về xu thế khởi nghiệp sáng tạo, các mô hình khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ số đã và đang phát triển hiện nay. Đồng thời tư vấn, định hướng kỹ năng nghề nghiệp, giải đáp một số thắc mắc của sinh viên về phong trào khởi nghiệp.

Trong tháng 3, Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ còn tổ chức diễn đàn sinh viên khởi nghiệp, với nhiều hoạt động bổ ích cho sinh viên, như: tư vấn, định hướng nghề nghiệp; chia sẻ kỹ năng xin việc; kết nối giữa nhà tuyển dụng với sinh viên; giới thiệu các mô hình khởi nghiệp hiệu quả, sản phẩm khoa học - kỹ thuật của sinh viên... Ngoài ra, Đoàn trường còn thực hiện 5 công trình thanh niên vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, vì trường đẹp cho em ở các địa phương.

Đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền tình nguyện xây đường giao thông ở ấp Mỹ Ái. Ảnh: CTV

Đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền tình nguyện xây đường giao thông ở ấp Mỹ Ái. Ảnh: CTV

* Hưởng ứng Tháng Thanh niên, tuổi trẻ huyện Phong Điền tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tiêu biểu như: xây dựng tuyến đường giao thông ở ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, với chiều dài gần 400m, trị giá 580 triệu đồng; khởi công xây dựng 1 căn nhà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên hiến 66 đơn vị máu. Trong tháng 3, mỗi đoàn cơ sở khối địa bàn dân cư phấn đấu thực hiện ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên.

* Các cơ sở đoàn thuộc Cụm hoạt động số 3 Huyện Đoàn Cờ Đỏ cũng vừa ra quân thực hiện công trình “Vì trường đẹp cho em” tại Trường Tiểu học Trung Thạnh 2. Công trình gồm hạng mục cải tạo nhà vệ sinh, thư viện và trao tặng sách cho học sinh trường, với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên vệ sinh, trồng cây, xây dựng cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết